Truyền thông Trung Quốc: Nhật Bản nên noi gương Đức

Tân Hoa xã hối thúc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe học hỏi từ nước Đức trong việc xử lý những vấn đề lịch sử gây chia rẽ.

Trong ngày đầu tiên của Năm Mới 2014, truyền thông Nhà nước Trung Quốc tiếp tục gây sức ép với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đồng thời hối thúc ông Abe học hỏi từ nước Đức trong việc xử lý những vấn đề lịch sử gây chia rẽ.

Trong một bài bình luận đăng ngày 1/1, hãng thông tấn Tân Hoa nêu rõ: "Sự thiếu trung thực rõ ràng về lịch sử của ông Abe tương phản một cách đáng hổ thẹn với lòng can đảm cũng như tầm nhìn của cố Thủ tướng Tây Đức Willy Brandt. Sự hối hận chân thành và suy ngẫm sâu sắc của ông Brandt và các nhà lãnh đạo khác của Đức đã mở đường giúp quốc gia này được cộng đồng quốc tế đón nhận. Vào thời khắc ông Brandt quỳ xuống, đất nước của ông ấy đã đứng lên".

Hôm 30/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tuyên bố ông Abe đã "tự đóng cánh cửa đối thoại với các lãnh đạo Trung Quốc" và không được dân tộc Trung Hoa chào đón.

Trong khi đó, trong bài phát biểu chào mừng Năm mới được đăng trên tờ nhật báo Sankei Shimbun, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết hiến pháp hòa bình soạn thảo sau Chiến tranh Thế giới thứ hai vốn hạn chế lực lượng quân sự nước này trong việc tự phòng vệ có thể sẽ được sửa đổi vào năm 2020.

Ông Abe dự đoán hiến pháp “sẽ được xem xét lại” vào năm 2020 khi Tokyo đăng cai tổ chức Đại hội thể thao Olympic mùa Hè. 

Ông cho rằng sau 68 năm kể từ khi có hiệu lực, nay đã đến lúc Nhật Bản cần xem xét sửa đổi một cách sâu rộng để phù hợp với sự thay đổi của thời cuộc. 

Về chính sách an ninh của mình, ông Abe cam kết sẽ kiên quyết bảo vệ tận cùng lãnh thổ của Nhật Bản, gồm đất liền, biển và không phận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục