Tư lệnh quân đội Sudan cam kết ủng hộ chính quyền dân sự

Tư lệnh quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah Burhan cam kết quân đội sẽ “bảo vệ an ninh và thống nhất đất nước” cũng như đảm bảo quá trình “chuyển đổi an toàn sang chế độ dân sự” ở Sudan.
Tư lệnh quân đội Sudan cam kết ủng hộ chính quyền dân sự ảnh 1Khói bao trùm bầu trời thủ đô Khartoum trong cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự RSF, ngày 19/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn nguồn tin từ địa bàn cho biết Tư lệnh quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah Burhan, ngày 21/4 đã tuyên bố ủng hộ một chính phủ dân sự tại quốc gia Đông Phi này, động thái được xem như nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh xảy ra giao tranh với Các Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF).

Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát cách đây gần một tuần, Tướng Burhan khẳng định quân đội sẽ chiến thắng trong cuộc chiến với RSF bằng sự rèn luyện, trí tuệ và sức mạnh của mình.

Ông cũng cam kết quân đội sẽ “bảo vệ an ninh và thống nhất đất nước” cũng như đảm bảo quá trình “chuyển đổi an toàn sang chế độ dân sự” ở Sudan.

[Quân đội Sudan đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 3 ngày]

Tướng Burhan đưa ra tuyên bố trên nhân dịp lễ Eid al-Fitr, đánh dấu kết thúc tháng nhịn ăn ban ngày Ramadan của người Hồi giáo.

Trước đó, cả quân đội và RSF đều đã chấp thuận ngừng bắn 3 ngày, kể từ ngày 21/4, để tạo điều kiện cho người dân Sudan tổ chức lễ Eid al-Fitr. Tuy nhiên, tiếng súng vẫn vang lên trên khắp thủ đô Khartoum và khói dày đặc bốc lên trên bầu trời.

Số liệu của  Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy bạo lực tại Sudan đã khiến 413 người thiệt mạng và 3.551 người bị thương.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 21/4, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đã bác bỏ cáo buộc nói rằng quân đội nước này đã vượt qua biên giới để sang nước láng giềng Sudan.

Ông Abiy Ahmed được hãng thông tấn nhà nước Ethiopia (ENA) dẫn lời nói rõ cáo buộc trên không đúng sự thật và đang được một số bên sử dụng để bóp méo quan hệ láng giềng giữa hai nước.

Thủ tướng Abiy Ahmed còn nhấn mạnh vấn đề biên giới giữa Ethiopia và Sudan chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại.

Trước đó, có tin quân đội Ethiopia đã tiến vào lãnh thổ Sudan sau khi nổ ra xung đột giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ethiopia và Sudan vẫn trong tình trạng căng thẳng từ vài năm trở lại đây với các cuộc giao tranh ở khu vực Tigray thuộc miền Bắc Ethiopia khiến hàng chục nghìn người phải tị nạn ở Sudan, tranh chấp ở khu vực biên giới Al-Fashaqa hay vấn đề đập thủy điện Đại phục hưng trên sông Nile Xanh.

Giao tranh giữa RSF và lực lượng quân đội Sudan nổ ra từ ngày 15/4 tại thủ đô Khartoum và một số nơi khác, trong đó có vùng Darfur, đã khiến ít nhất 400 người thiệt mạng và và hơn 3.500 người bị thương.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết khoảng 10.000-20.000 người dân Sudan, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, đã tìm cách sơ tán sang Cộng hòa Chad láng giềng nhằm tránh xung đột ở vùng Darfur trong những ngày qua.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) bày tỏ quan ngại về nguy cơ nhiều trẻ em trở thành nạn nhân trong các cuộc xung đột khi báo cáo của WHO xác nhận có ít nhất 9 trẻ em thiệt mạng và hơn 50 trẻ bị thương trong con số thương vong nêu trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục