Tường thuật của THX về phiên tòa xử Cốc Khai Lai

Bà Cốc Khai Lai nói trước phiên tòa rằng bà đã giết doanh nhân người Anh Neil Heywood trong trạng thái “suy sụp về thần kinh.”
Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 10/8 đã đăng công khai phiên tòa xử vụ giết người liên quan tới vợ cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Bà Cốc Khai Lai - vợ ông Bạc, nghi phạm chính trong vụ án - nói trước phiên tòa rằng bà đã giết doanh nhân người Anh Neil Heywood trong trạng thái “suy sụp về thần kinh.” Tân Hoa xã nói bà Cốc Khai Lai tiết lộ trong phiên xét xử rằng bà bị suy sụp về tinh thần sau khi “biết rằng con trai tôi đang gặp nguy hiểm,” theo một bản tin được đăng vào ngày mà bốn quan chức cảnh sát Trung Quốc bị cáo buộc che đậy vụ giết ông Heywood cũng phải ra trước vành móng ngựa. Bà Cốc - bị cáo buộc đầu độc ông Heywood bằng cyanide trong một căn phòng khách sạn ở Trùng Khánh tháng 11 năm ngoái khi ông đang say rượu - nói bà “chấp nhận bất cứ hình phạt nào” do tòa đưa ra. Bà cũng nói “nhận trách nhiệm” về những tổn thất gây ra với đảng và đất nước, theo Tân Hoa xã. Bà nói vụ việc “như một hòn đá lớn cột vào người tôi hơn nửa năm qua.” “Trongnhững ngày tháng 11 năm ngoái đó, tôi bị suy sụp thần kinh sau khi biết con trai mình gặp nguy hiểm,” bà nói, ý nhắc đến ông Bạc Qua Qua, người có thể có tranh chấp về tiền bạc với ông Heywood. “Tai họa mà tôi gây ra không chỉ với Neil, mà với một số gia đình nữa. Vụ việc đã trở thành tổn thất nghiêm trọng cho đảng vàđất nước, mà tôi là người phải chịu trách nhiệm, lúc này tôi thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tôi biết ơn vì những cử chỉ nhân đạo của nhà chức trách trong vụ việc này. Tôi xin nói trước tòa rằng để duy trì tính thượng tôn pháp luật, tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt và bản án và tôi cũng hy vọng một phán quyết công bằng từ tòa án.” Trong phần lấy lời khai, bà Cốc nói: “Vào khoảng năm 2005 khi con trai tôi đang học ở Anh, ông Neil Heywood đã viết cho tôi một lá thư tự giới thiệu, cho thấy ông ấy có biết chúng tôi”. Bà nói con trai bà và Heywood đã có “tranh chấp” về một “dự án bất động sản” mà trên thực tế “chưa bao giờ được triển khai.” Vụtranh chấp sau đó trở nên căng thẳng. “Với tôi, đó còn hơn là một mối đe dọa. Đó là hành động thực sự đã xảy ra. Tôi phải đấu tranh dữ dội để ngăn cản sự điên rồcủa Neil Heywood,” Tân Hoa xã dẫn lời bà Cốc. Hãng tin này cũng nói một ủy ban đánh giá tình trạng thần kinh của bà Cốc đã kết luận rằng bà từng được điều trị các chứng “mất ngủ mãn tính, lo lắng và căng thẳng, cũng như hoang tưởng trong quá khứ.” Ủy ban nói bà Cốc đã sử dụng thuốc an thần “đến một mức độ phụ thuộc về mặt thể chất và tâm lý vào các loại thuốc này, gây ra các chứng rối loạn thần kinh”, theo Tân Hoa xã. Nhưng các chuyên gia cũng nói bà Cốc “có động cơ và hành vi rõ ràng trong việc phạm tội” và “được xác định là có đầy đủ năng lực hành vi để nhận đầy đủ trách nhiệm về tội ác bị cáo buộc của bà.”
Tường thuật của THX về phiên tòa xử Cốc Khai Lai ảnh 1
Bà Cốc Khai Lai và gia nhân Trương Tiểu Quân được đưa vào phòng xử (Nguồn: CCTV)
Tân Hoa xã cũng nói ông Trương Tiểu Quân, đồng phạm của bà Cốc, cũng thừa nhận có liên quan tới vụ giết người và nói ông“ăn năn” với các thân nhân của người chết. Các luật sư do chính quyền chỉ định của bà Cốc không chống lại cáo buộc bà đầu độc ông Heywood, theo lời quan chức tòa nói với báo chí sau phiên xử ngày thứ Năm. Phán quyết sẽ được đưa ra sau đó, có thể vài ngày hoặc vài tuần nữa. Trong ngày thứ Sáu, bốn cảnh sát cũng đã thừa nhận che giấu vụ giết người để bảo vệ bà Cốc. Cả bốn người này, Guo Weiguo (Quách Duy Quốc), Li Yang (Lý Dương), Wang Pengfei (Vương Bằng Phi) và Wang Zhi (Vương Tri) đều là cảnh sát TrùngKhánh. Chức vụ của họ lần lượt là cựu phó giám đốc Sở công an Trùng Khánh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đội trưởng đội điều tra hiện trường và phó trưởng công an quận nơi xảy ra vụ giết người./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.

Hiện trường đám cháy tại làng Guryong, quận Gangnam, Hàn Quốc sáng 16/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cháy gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc và Bangladesh

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà dân cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, trong khi một vụ hỏa hoạn khác tại khu nhà ổ chuột Guryong ở Seoul (Hàn Quốc) buộc hàng trăm người phải sơ tán.

Thông qua hệ thống camera AI, các hành vi vi phạm đều được ghi nhận làm căn cứ xử lý. (Ảnh: CATPHN)

Hà Nội chính thức “phạt nguội” vi phạm trật tự đô thị bằng camera AI

Chỉ trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1), Công an thành phố Hà Nội đã xử lý “phạt nguội” 48 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường với tổng số tiền phạt hơn 58 triệu đồng. Trong đó, hệ thống camera AI trực tiếp phát hiện 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, xử phạt tổng cộng 12,5 triệu đồng.