Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng mạnh tới 60 đồng

Trong phiên ngày 7/5, các ngân hàng liên tục được điều chỉnh tỷ giá theo chiều hướng tăng với mức bán ra cao nhất lên tới 23.406 đồng/USD.
Giao dịch ngoại tệ tại LienVietPostBank. (Nguồn: CTV)
Giao dịch ngoại tệ tại LienVietPostBank. (Nguồn: CTV)

Tính đến 17 giờ chiều nay (7/5), tỷ giá tại các ngân hàng tăng từ 50 đến 60 đồng so với lúc 9 giờ. Đây được cho là mức tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Nếu so với mức ổn định của giá USD những tháng đầu năm, đồng USD ở các ngân hàng thương mại đã tăng thêm khoảng 130 đồng/USD.

Hiện giá USD tại Vietcombank giao dịch quanh mức 23.275 đồng/USD mua vào và bán ra là 23.395 đồng/USD, tăng 60 đồng so với phiên sáng.

[Giá vàng SJC quay đầu giảm, tỷ giá trung tâm tăng thêm 10 đồng]

Tại VietinBank, tỷ giá USD cũng tăng 61 đồng, hiện ngân hàng này đang giao dịch quanh mức 23.286 - 23.406 đồng/USD và là mức cao nhất tại các ngân hàng thương mại.

Còn BIDV hiện đang giao dịch quanh mức 23.280 - 23.400 đồng (mua vào - bán ra) cũng tăng 60 đồng; Eximbank niêm yết giá USD mua vào là 23.280 đồng/USD, bán ra 23.380 đồng/USD, tăng 50 đồng mỗi USD so với hôm trước.

Techcombank cũng tăng 60 đồng, hiện ngân hàng này đang niêm yết ở mức 23.255 đồng mua vào và bán ra là 23.295 đồng/USD.

Được biết, trong phiên ngày hôm nay các ngân hàng liên tục được điều chỉnh theo chiều hướng tăng giá.

Sáng nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lên mức cao mới, 23.040 đồng/USD, tăng 10 đồng mỗi USD so với ngày trước. Đây là mức cao nhất của tỷ giá trung tâm từ trước đến nay.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng mạnh tới 60 đồng ảnh 1
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.