Tỷ phú Elon Musk huy động tài chính nhằm thâu tóm Twitter

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các cổ đông Twitter ngày 15/4 đã thông qua chiến lược hạn chế khả năng tăng cổ phần của ông Elon Musk, sau lời đề nghị "mua đứt" Twitter với giá 43 tỷ USD.
Tỷ phú Elon Musk huy động tài chính nhằm thâu tóm Twitter ảnh 1Tỷ phú Elon Musk tham dự một sự kiện ở Washington, DC., Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo New York Post của Mỹ ngày 19/4 cho biết tỷ phú Elon Musk sẵn sàng đầu tư 10-15 tỷ USD tiền cá nhân để mua lại công ty Twitter Inc. 

Báo trên dẫn hai nguồn tin thân cận với ông Musk cho biết vị tỷ phú - hiện là giám đốc điều hành (CEO) hãng xe điện Tesla (Mỹ), đồng thời là cổ đông lớn thứ hai của Twitter - đang có kế hoạch thực hiện thương vụ mua lại Twitter trong khoảng 10 ngày.

Ông cũng đã làm việc với ngân hàng Morgan Stanley để vay thêm 10 tỷ USD nữa và sẵn sàng thực hiện các bước đi khác nữa, nhằm có thêm nguồn tài chính bổ sung.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các cổ đông Twitter ngày 15/4 đã thông qua chiến lược hạn chế khả năng tăng cổ phần của ông Elon Musk, sau lời đề nghị "mua đứt" Twitter với giá 43 tỷ USD của tỷ phú công nghệ này.

[Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đề nghị mua đứt Twitter]

Không chỉ có ông Musk, nhiều cá nhân và tổ chức khác cũng đang ấp ủ ý định thâu tóm Twitter, trong đó có thể kể đến Thoma Bravo - một công ty cổ phần chuyên về công nghệ, với khối tài sản hơn 103 tỷ USD (tính đến cuối tháng 12/2021).

Sự quan tâm của Thoma Bravo đã đẩy cao quan ngại việc nhiều công ty cổ phần tư nhân tranh giành Twitter.

Khác với các tập đoàn công nghệ lớn, hầu hết các công ty mua lại sẽ không phải đối mặt với các quy định chống độc quyền trong việc mua lại Twitter.

Thay vì cạnh tranh trực tiếp với tỷ phú công nghệ Elon Musk - người được tạp chí The Forbes đánh giá là giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng là 265 tỷ USD, một số công ty cổ phần tư nhân có thể sẽ theo khuynh hướng thúc đẩy giá thầu của Musk bằng cách hợp tác với ông, trong số này có thể kể tới Apollo Global Management Inc.

Theo hãng tin Reuters, Apollo Global Management Inc đang xem xét các cách thức có thể cung cấp tài chính cho bất kỳ giao dịch nào và sẵn sàng làm việc với Musk hoặc bất kỳ nhà thầu nào khác trong thương vụ này.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư, các nhà phân tích và chủ các ngân hàng đầu tư khác lại đang mong chờ Hội đồng quản trị Twitter từ chối lời đề nghị của ông Musk, vì cho rằng điều này rất bất cập.

Ông Elon Musk đưa ra đề nghị "mua đứt" Twitter sau khi sở hữu 9,1% cổ phần của nền tảng mạng xã hội này.

Vị tỷ phú công nghệ đã đưa ra mức giá "cuối cùng và tốt nhất" là 54,2 USD/cổ phiếu, đồng thời cảnh báo sẽ xem xét lại vị trí của mình với tư cách là một cổ đông của Twitter nếu bị từ chối.

Trong phiên giao dịch chiều 19/4, giá cổ phiếu của Twitter đã giảm 1,6%, xuống mức 47,69 USD/cổ phiếu, thấp hơn rất nhiều so với đề xuất mua lại của  ông Musk./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục