U23 Đông Nam Á 2022: U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu cao nhất

HLV Đinh Thế Nam cho rằng tinh thần đoàn kết, tự tin sẽ là chìa khóa để đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tốt tại giải U23 Đông Nam Á dù đây chưa phải là lực lượng tốt nhất của lứa cầu thủ này.
U23 Đông Nam Á 2022: U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu cao nhất ảnh 1Huấn luyện viên Đinh Thế Nam. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)

Ngày 13/2, huấn luyện viên Đinh Thế Nam của đội tuyển U23 Việt Nam khẳng định đội bóng đặt mục tiêu cao nhất ở giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Campuchia.

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến trước giải, huấn luyện viên Đinh Thế Nam nhận định U23 Việt Nam, cũng như các đội khác tham dự giải U23 tại Campuchia, đội nào cũng có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này.

Ông nói: "Tôi nghĩ U23 Việt Nam cũng như nhiều đội khác có quá trình chuẩn bị rất kỹ càng. U23 Việt Nam có hơn một tháng tập trung và tập luyện cùng nhau... Nhiều đội đến đây với mục tiêu cao. U23 Việt Nam sẽ thi đấu hết mình để hướng đến mục tiêu cao nhất có thể."

Ông cũng cho biết thêm, đội hình của Việt Nam gồm phần lớn là các cầu thủ U21 và giải đấu này là cơ hội để các cầu thủ có dịp thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho tương lai.

[U23 Việt Nam mang trang phục trắng và đỏ ở vòng bảng 23 Đông Nam Á]

Theo đánh giá của ông Đinh Thế Nam, dù chuyên môn mới ở mức độ nhất định nhưng không khí từ sinh hoạt đến tập luyện cho thấy tinh thần đoàn kết rất tốt.

Ông cho rằng tinh thần đoàn kết, tự tin sẽ là chìa khóa để đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tốt tại giải U23 Đông Nam Á dù đây chưa phải là lực lượng tốt nhất của lứa cầu thủ này.

U23 Đông Nam Á 2022: U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu cao nhất ảnh 2Cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện trong buổi chiều 13/2. (Nguồn: VFF)

Cũng tại cuộc họp báo trên, huấn luyện viên Salvador Garcia của đội U23 Thái Lan cho biết đội sẽ làm tốt ở vòng bảng và sau đó tiến tới chung kết. Ông cũng hy vọng các cầu thủ sẽ có trải nghiệm tuyệt vời ở một giải đấu như thế này. 

Về phần mình, huấn luyện viên Nazrinasir thừa nhận U23 Singapore rơi vào bảng đấu khó khăn với U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, nhưng cũng đang có sự chuẩn bị tốt.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2022, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Singapore và U23 Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ có trận thi đấu đầu tiên với U23 Singapore vào ngày 19/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục