Ukraine kỳ vọng Quỹ tiền tệ quốc tế cho vay từ 15-20 tỷ USD

Ukraine đã đệ trình yêu cầu lên IMF và đang tham vấn ý kiến của IMF về khoản tài chính mới mà nước này hy vọng sẽ lên tới 20 tỷ USD trong vòng 2 hoặc 3 năm tới.
Ukraine kỳ vọng Quỹ tiền tệ quốc tế cho vay từ 15-20 tỷ USD ảnh 1Tòa nhà bị hư hại do xung đột tại Mariupol, Ukraine. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine, ông Kyrylo Shevchenko, cho biết nước này đặt mục tiêu trước cuối năm nay sẽ đạt được một thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để vay từ 15-20 tỷ USD nhằm vực dậy nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng nặng nề do cuộc xung đột hiện nay.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters (Anh), Thống đốc Shevchenko cho biết Kiev đã đệ trình yêu cầu lên IMF và đang tham vấn ý kiến của IMF về khoản tài chính mới mà ông hy vọng sẽ lên tới 20 tỷ USD trong vòng 2 hoặc 3 năm tới.

[Ukraine đàm phán với các thể chế tài chính quốc tế để giảm nợ]

Khoản vay này có thể dưới dạng điều khoản dự phòng (SBA) hoặc một Quỹ hỗ trợ dài hạn EFF (Extended Fund Facility), vốn được sử dụng để hỗ trợ các nước gặp vấn đề về cán cân thanh toán trong dài hạn. Đây là lần đầu tiên Ukraine công bố số tiền cần vay từ IMF. Đây cũng là khoản cho vay lớn thứ 2 của IMF, sau khoản vay dành cho Argentina.

Thống đốc ngân hàng trung ương Ukraine nhấn mạnh rằng chương trình hỗ trợ mới tập trung vào biện pháp ổn định và đưa nền kinh tế trở lại như trước khi xảy ra xung đột, ví dụ như tỷ giá hối đoái linh hoạt, không có hạn chế trên thị trường tiền tệ, giảm các khoản nợ xấu và một chính sách tài khóa cân bằng.

Hồi tháng Ba vừa qua, IMF đã phê chuẩn khoản vay hỗ trợ khẩn cấp trị giá 1,4 tỷ USD cho Ukraine, tương đương 50% hạn mức nước này được vay từ IMF.

Ông Shevchenko, người đang có chuyến thăm Anh, cũng cho biết Ngân hàng trung ương Ukraine và Ngân hàng Trung ương Anh có thể đạt được thỏa thuận về hoán đổi tiền tệ trong những tuần tới, tuy nhiên không tiết lộ con số cụ thể.

Trong một diễn biến khác, Kiev đang tiến hành các cuộc đàm phán với các chủ nợ quốc tế về việc đóng băng các khoản thanh toán nợ nhằm giảm bớt khó khăn về thanh khoản.

Nước này và Ba Lan đã đạt được thỏa thuận về khoản thanh toán trị giá 1 tỷ USD.

Dự kiến, doanh thu ngoại hối và khả năng thanh khoản của Ukraine cũng sẽ được cải thiện sau thỏa thuận mà Kiev đạt được với Moskva hồi tuần trước về việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen sau thời gian các cảng của nước này bị phong tỏa do xung đột.

Tuy nhiên, việc vận chuyển và doanh thu được cho là phải đến năm sau mới tăng trở lại, với mức dự báo của Kiev là xuất khẩu ngũ cốc có thể đạt 5 triệu tấn/tháng, mang về doanh thu khoảng 5 tỷ USD trong năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục