Campuchia khẳng định sẽ không thay đổi lịch bầu cử

Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia khẳng định không thay đổi lịch bầu cử

Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) một lần nữa khẳng định cuộc bầu cử quốc hội khóa VI tại nước này sẽ vẫn tổ chức vào ngày 29/7 tới để bầu chọn 125 nghị sỹ.
Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia khẳng định không thay đổi lịch bầu cử ảnh 1Người phát ngôn NEC, ông Hang Puthea. (Nguồn: phnompenhpost)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) một lần nữa khẳng định cuộc bầu cử quốc hội khóa VI tại nước này sẽ vẫn tổ chức vào ngày 29/7 tới.

Người phát ngôn NEC, ông Hang Puthea cho biết cuộc bầu cử quốc hội khóa VI sẽ vẫn diễn ra vào ngày 29/7 tới để bầu chọn 125 nghị sỹ.

[Campuchia bác đơn kháng cáo của cựu thủ lĩnh đối lập Kem Sokha]

NEC cũng thông báo thời hạn để các đảng chính trị có tên trong danh sách tại Bộ Nội vụ nước này đăng ký tranh cử là trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 30/4 tới đến hết ngày 14/5 tới.

Tuyên bố trên của NEC được đưa ra trong bối cảnh các thủ lĩnh của đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập đã bị giải thể liên tục kêu gọi tạm hoãn bầu cử cho đến khi CNRP được phục hồi và đăng ký tranh cử.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ Campuchia, hiện có 37 đảng chính trị đã được cơ quan này chính thức công nhận hợp pháp tại Campuchia; trong đó, nhiều đảng chính trị, cả mới và cũ, đều đã tuyên bố sẽ tham gia tranh cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.