Ủy ban châu Âu quyết định hoãn kế hoạch áp dụng thuế kỹ thuật số

EC sẽ hoãn kế hoạch đề xuất một mức thuế mới đối với các dịch vụ kỹ thuật số trong tháng này, sau áp lực mạnh mẽ từ Chính phủ Mỹ.
Ủy ban châu Âu quyết định hoãn kế hoạch áp dụng thuế kỹ thuật số ảnh 1(Nguồn: AFP)

Phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu (EC) Daniel Ferrie ngày 12/7 cho biết EC sẽ hoãn kế hoạch đề xuất một mức thuế mới đối với các dịch vụ kỹ thuật số trong tháng này, sau áp lực mạnh mẽ từ Chính phủ Mỹ.

Một ngày sau khi Mỹ yêu cầu EU hoãn kế hoạch thuế của mình, người phát ngôn của EC cho biết sau một bước đột phá “phi thường” tại các cuộc đàm phán của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ngày 10/7, "chúng tôi đã quyết định hoãn việc xây dựng một đề xuất thuế kỹ thuật số.”

Tại hội nghị ở Venice, Italy, các bộ trưởng tài chính G20 ngày 10/7 đã ký vào một kế hoạch đã nhận được sự đồng thuận của 132 quốc gia nhằm cải tổ cách đánh thuế các tập đoàn đa quốc gia, trong đó có các “ông lớn” kỹ thuật số của Mỹ.

[Mỹ đề nghị Liên minh châu Âu trì hoãn kế hoạch áp thuế kỹ thuật số]

G20 kêu gọi các nhà đàm phán nhanh chóng giải quyết những vấn đề còn vướng mắc và thông qua thỏa thuận này vào tháng 10.

G20 đã nhất trí với kết quả đàm phán của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), trong đó đặt ra một mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu ít nhất 15%, và cho phép các nước đánh thuế một phần lợi nhuận của các công ty lớn nhất thế giới, bất kể trụ sở của các “ông lớn” này ở đâu.

EC đã quả quyết rằng kế hoạch thuế mới của khối này, dự kiến sẽ được công bố trong tháng Bảy, sẽ tuân thủ với bất kỳ điều gì được nhất trí tại OECD và sẽ tác động đến hàng ngàn công ty, trong đó có cả các công ty của châu Âu.

Số tiền thu được từ thuế kỹ thuật số này đự định sẽ được dùng để chi cho kế hoạch phục hồi hậu đại dịch trị giá 750 tỷ euro (khoảng 889 tỷ USD) của Liên minh châu Âu (EU).

Ba nước thành viên của EU, trong đó có Ireland, vốn được xem là một “thiên đường thuế” đối với nhiều công ty Mỹ do có thuế suất thấp, vẫn chưa ký vào thỏa thuận nói trên của OECD./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục