Hai tổ chức này đều có chung lợi ích trong việc thúc đẩy cảithiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho doanhnghiệp phát triển và kích thích tăng trưởng kinh tế.
Việc thành lập Liên minh doanh nghiệp là một bước quan trọng trongviệc tạo lập một nền tảng để huy động khu vực tư nhân tham gia xâydựng, phát triển một mạng lưới đối tác mạnh, huy động nguồn lực choviệc đẩy mạnh công tác vận động và ủng hộ cải cách thủ tục hànhchính do Chính phủ khởi xướng và dẫn dắt, cũng như cải thiện nănglực cạnh tranh của Việt Nam nói chung.
Hợp tác doanh nghiệp được thực hiện dưới nhiều hình thức, cách thức,từ các nỗ lực chung để hình thành sáng kiến, cho đến các hợp tácnhằm thu hút sự quan tâm và thúc đẩy hành động về các vấn đề cụthể, hoặc các chiến dịch quảng bá, tuyên truyền nhằm nâng cao nhậnthức và huy động sự ủng hộ của các nhóm liên quan.
Các hình thức hợptác đều có chương trình hoạt động chung, tôn trọng lẫn nhau và thúcđẩy thế mạnh riêng của mỗi tổ chức tham gia.
“EuroCham tin rằng sức mạnh của hợp tác và những nỗ lực chung sẽxây dựng được một Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao hơn. Chúng tôi camkết sẽ cộng tác với các cơ quan nhà nước và khối doanh nghiệp trongsuốt thời gian của sáng kiến này,” ông Alain Cainy, Chủ tịch EuroChamkhẳng định.
VCCI và EuroCham sẽ cùng lãnh đạo Liên minh và cùng với các đối tácdoanh nghiệp cung cấp kiến thức kinh doanh, nguồn lực tài chính vàtruyền thông.
Về phía VCCI, Phó Chủ tịch Phạm Gia Túc cho biết VCCI sẽ hợp tác chặtchẽ với các tập đoàn đa quốc gia và các công ty trong nước để xácđịnh, thiết kế và triển khai các hoạt động của liên minh nhằm tạođòn bẩy cho các thế mạnh của khối doanh nghiệp, thúc đẩy cải thiệnmôi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.
Trong khuôn khổ hợp tác này, EuroCham sẽ giúp về kiến thức chuyên môn,nguồn lực và các mạng lưới của các thành viên và đối tác ở cấpquốc gia và cấp Liên minh châu Âu; đồng thời, vận động và hỗ trợ cảicách thủ tục hành chính do Chính phủ khởi xướng, với tư cách làthành viên của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; tạođiều kiện cho mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp thành viên, đốitác của EuroCham và các cơ quan nhà nước thuộc các nước trong Liên minhchâu Âu.
Đến nay, đã có một số doanh nghiệp thành viên của EuroCham cam kết hỗtrợ Liên minh như Holcim (Vietnam) Ltd., Ngân hàng HSBC (Vietnam) Ltd.,FrieslandCampina Vietnam, GlaxoSmithKline Pte. Ltd., Mercedes-Benz Vietnam Ltd.,Metro Cash & Carry Vietnam, Prudential Vietnam, Shell Vietnam, SchneiderElectric Overseas Asia Pte. Ltd., Siemens Ltd. Vietnam, Standard Chartered Bank,Unilever Vietnam và Sanofi-Aventis./.