Venezuela, Colombia nối lại các chuyến bay sau 2 năm gián đoạn

Chuyến bay ngày 8/11 của hãng hàng không Turpial Airlines từ thủ đô Caracas của Venezuela đến thủ đô Bogota của Colombia là chuyến bay đầu tiên trong 2 năm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát năm 2020.
Venezuela, Colombia nối lại các chuyến bay sau 2 năm gián đoạn ảnh 1Chuyến bay ngày 8/11 của hãng hàng không Turpial Airlines.(Nguồn: LaRepulica)

Venezuela và Colombia ngày 8/11 nối lại các chuyến bay giữa hai nước trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia Nam Mỹ này đang được cải thiện.

Chuyến bay ngày 8/11 của hãng hàng không Turpial Airlines từ thủ đô Caracas của Venezuela đến thủ đô Bogota của Colombia là chuyến bay đầu tiên trong 2 năm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát năm 2020. Một chuyến bay khác dự kiến xuất phát từ sân bay quốc tế Bogota đi Caracas ngày 9/11. 

Venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao và chính trị với Colombia ngày 23/2/2019 sau khi nước này dưới áp lực của Mỹ công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido ở Venezuela.

[Mỹ nối lại hoàn toàn dịch vụ cấp thị thực nhập cảnh tại Cuba]

Khi đó, chính quyền Venezuela cáo buộc Colombia có những hành động hậu thuẫn cho phe đối lập định lật đổ chính quyền hợp hiến của Venezuela.

Sau khi tân Tổng thống Colombia, Gustavo Petro nhậm chức hồi tháng 8, hai nước nối lại quan hệ ngoại giao và trao đổi đại sứ. Biên giới giữa Venezuela và Colombia chính thức mở cửa trở lại ngày 26/9.

Phòng Thương mại Colombia-Venezuela dự đoán kim ngạch thương mại song phương sẽ đạt từ 800 triệu đến 1,2 tỷ USD trong năm nay, sau khi đạt khoảng 400 triệu USD vào năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục