Venezuela đề xuất lập ngân hàng phát triển năng lượng quốc tế

Venezuela đề xuất lập một ngân hàng phát triển năng lượng quốc tế nhằm tạo điều kiện cho các nước tiếp cận với các nguồn lực để đa dạng hóa năng lượng trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
Venezuela đề xuất lập ngân hàng phát triển năng lượng quốc tế ảnh 1Một cơ sở lọc dầu tại Punto Fijo, bang Falcon, Venezuela. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Venezuela ngày 13/1 đề xuất lập một ngân hàng phát triển năng lượng quốc tế nhằm tạo điều kiện cho các nước tiếp cận với các nguồn lực để đa dạng hóa năng lượng trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện nay.

Bộ trưởng Dầu mỏ Tareck El Aissami đã đưa ra đề xuất trên tại Hội nghị thượng đỉnh “Tiếng nói Nam bán cầu," được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Ấn Độ - nước hiện giữ chức Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

[Xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela sụt giảm trong năm 2022]

Phát biểu tại hội nghị, ông Aissami cho biết một ngân hàng như vậy có thể “tạo lực đẩy và duy trì các dự án đa dạng hóa năng lượng." Theo ông, ngân hàng này sẽ hoạt động theo nguyên tắc đoàn kết trong khuôn khổ hợp tác Nam-Nam.

Bộ trưởng Aissami hoan nghênh việc các nhà đầu tư nước ngoài tăng đầu tư vào Venezuela, đồng thời khẳng định: “Venezuela sẵn sàng sản xuất, xuất khẩu và ký các hợp đồng và thỏa thuận với tất cả các công ty năng lượng trên thế giới”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục