Thị trường chứng khoán sẽ trở thành một kênh cung ứng vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế đồng thời là cầu nối chặt chẽ hơn giữa dòng vốn trong nước và quốc tế. (Ảnh: Vietnam+)
Việt Nam: Điểm đến an toàn, hiệu quả, tin cậy cho dòng vốn toàn cầu
Nền kinh tế đang có nhu cầu rất lớn về nguồn vốn đầu tư trung, dài hạn để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng và thị trường vốn được kỳ vọng phát huy vai trò lớn hơn để khơi thông các nguồn lực.
Phát biểu tại phiên họp đặc biệt về Việt Nam diễn ra ngày 2/10 trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 31 của Diễn đàn Chứng khoán châu Á, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, khẳng định Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, chủ động nỗ lực trở thành điểm đến an toàn, hiệu quả, tin cậy và bền vững cho dòng vốn khu vực cũng như toàn cầu.
Động lực bứt phá của thị trường vốn
Phiên họp mang chủ đề “Đầu tư vào Việt Nam-Vươn mình trong kỷ nguyên mới.” Tại đây, các nhà quản lý cho biết nền kinh tế Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng, phát triển hạ tầng, chuyển dịch năng lượng, công nghệ cao cùng các ngành công nghiệp mới. Trong tiến trình mang tính bước ngoặt này, thị trường vốn được kỳ vọng phát huy vai trò lớn hơn để khơi thông các nguồn lực.
Chia sẻ sâu hơn về định hướng này, bà Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi là thị trường chứng khoán không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn, mà còn trở thành một kênh cung ứng vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế đồng thời là cầu nối chặt chẽ hơn giữa dòng vốn trong nước và quốc tế.”
Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu – FTSE Russell Global Equity Index Series." (Ảnh: Vietnam+)
Sau hơn 26 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào một chương mới đầy triển vọng. Việc FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp là một dấu mốc đặc biệt quan trọng. Kết quả này phản ánh chân thực quá trình cải cách bền bỉ trong nhiều năm qua của các cơ quan quản lý, từ việc nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa đồng bộ hạ tầng thị trường đến nâng cao khả năng tiếp cận thị trường đối với các nhà đầu tư quốc tế.
Sau hơn 26 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào một chương mới đầy triển vọng.
Những số liệu thực tế được công bố tại diễn đàn cho thấy quy mô và tiềm năng ngày càng lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Vốn hóa cổ phiếu trên hai Sở giao dịch chứng khoán hiện đạt khoảng 404 tỷ USD, tương đương 81,7% GDP. Giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân từ đầu năm đến nay duy trì ở mức ấn tượng, đạt khoảng 1 tỷ USD/phiên. Đến cuối tháng 9/2026, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán trên toàn thị trường đã đạt gần 13,9 triệu tài khoản. Đến giữa năm 2026, nếu tính tổng cộng trên cả ba sàn giao dịch gồm HoSE, HNX và UPCoM, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu ghi nhận con số khoảng 10,57 triệu tỷ đồng, tương đương 410 tỷ USD và bằng 82,3% GDP. Đối với thị trường trái phiếu, dư nợ hiện đạt khoảng 32,1% GDP, trong đó trái phiếu Chính phủ đạt khoảng 20,5% GDP (tương đương 2,5 triệu tỷ đồng) và trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 11,6% GDP (khoảng 1,3 triệu tỷ đồng).
Dù quy mô thị trường đã có bước trưởng thành vượt bậc, người đứng đầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vẫn thẳng thắn nhìn nhận những thách thức phía trước với một tư duy rất thực tế.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)
“Chúng tôi nhận thức rõ một điều, nâng hạng thị trường không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu của một hành trình mới. Theo quan điểm của chúng tôi, một thị trường mới nổi không chỉ cần có quy mô lớn hơn; Quan trọng hơn, thị trường phải minh bạch hơn, hiệu quả hơn, an toàn hơn và tiệm cận hơn với các chuẩn mực quốc tế. Đây là mục tiêu dài hạn,” bà Vũ Thị Chân Phương chia sẻ.
Phân tích sâu hơn về áp lực huy động vốn trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho hay Việt Nam đang chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% trong 5 năm tới. Nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026–2030 ước khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, tương đương gần 1,5 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, ngân sách Nhà nước chỉ đáp ứng khoảng 8,5 triệu tỷ đồng, chiếm 20%. Gần 80% tổng nhu cầu vốn còn lại phải dựa vào khu vực tư nhân và nguồn vốn quốc tế. Kênh thị trường vốn và chứng khoán đóng vai trò quan trọng khi gánh vác mục tiêu huy động khoảng 10 triệu tỷ đồng, trung bình mỗi năm cần khoảng 2 triệu tỷ đồng, tương đương 80 tỷ USD. Riêng, tổng giá trị vốn huy động qua thị trường chứng khoán dự kiến cần đạt 5,4 triệu tỷ đồng trong 5 năm tới, cao gấp hơn 2 lần so với giai đoạn 2020–2025.
Dù hệ thống ngân hàng vẫn giữ vai trò cung ứng vốn quan trọng với quy mô dư nợ tín dụng cuối năm 2025 đạt 18,58 triệu tỷ đồng, bằng 145% GDP, song xu hướng dịch chuyển nguồn vốn trung dài hạn sang thị trường chứng khoán sẽ là tất yếu, nhằm giảm tải áp lực cho hệ thống tổ chức tín dụng. Sự dịch chuyển này được bảo đảm bằng hệ thống khung pháp lý đồng bộ, cải cách quy trình tiệm cận thông lệ quốc tế và việc đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào vận hành ổn định từ năm 2025, giúp nâng cao hạ tầng giám sát và giao dịch.
Phiên họp đặc biệt về Việt Nam diễn ra ngày 2/10, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 31 của Diễn đàn Chứng khoán châu Á. (Ảnh: Vietnam+)
"Việt Nam là một trong những câu chuyện thành công đáng kinh ngạc"
Đánh giá về triển vọng phát triển, bà Tehmina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào tại Ngân hàng Thế giới, nhận định Việt Nam là một trong những câu chuyện thành công đáng kinh ngạc về kinh tế trong lịch sử hiện đại. Từ một quốc gia có thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 100 USD vào năm 1980, Việt Nam đã tăng mức thu nhập này lên hơn 40 lần, chính thức bước vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao. Trên thế giới hiện chỉ có khoảng 16 quốc gia thực hiện được bước chuyển đổi mạnh mẽ này, tiêu biểu như Singapore, Hàn Quốc hay Trung Quốc.
Ngân hàng Thế giới dự báo trong vài năm tới, tăng trưởng của Việt Nam sẽ duy trì ở mức khoảng 7,5% hoặc tương đương, cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của khu vực Đông Á nhờ tầng lớp trung lưu gia tăng, dòng vốn FDI dồi dào, xuất khẩu mạnh mẽ và các làn sóng cải cách thể chế.
Từ một quốc gia có thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 100 USD vào năm 1980, Việt Nam đã tăng mức thu nhập này lên hơn 40 lần, chính thức bước vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao
Bà Tehmina Khan phát biểu. (Ảnh: Vietnam+)
Tuy nhiên, chuyên gia từ Ngân hàng Thế giới cũng chỉ ra một nền kinh tế tiến từ thu nhập trung bình cao lên thu nhập cao là một chặng đường hoàn toàn khác và đầy thách thức. Thực tế cho thấy phần lớn các quốc gia khi chạm ngưỡng thu nhập trung bình cao thường bị chững lại, ngoại trừ một số trường hợp bứt phá thành công ở Đông Á. Minh chứng từ dữ liệu nghiên cứu cho thấy sự khác biệt giữa nhóm nâng hạng thành công và nhóm bị tụt lại không nằm ở quy mô tăng trưởng GDP mà nằm ở tốc độ tăng trưởng năng suất lao động. Nhóm bứt phá thành công duy trì tăng trưởng năng suất lao động bình quân 7,5% mỗi năm, trong khi nhóm dừng lại chỉ đạt 2% đến 3%. Do đó, năng suất chính là yếu tố quyết định để nâng vị thế của Việt Nam trong tương lai.
Thêm vào đó, Việt Nam đang thực hiện quá trình chuyển đổi này trong một bối cảnh thế giới phức tạp hơn trước, đối mặt với sự bất ổn của thương mại toàn cầu, xu hướng già hóa nhanh chóng của lực lượng lao động và rủi ro lớn từ biến đổi khí hậu. Ước tính tổn thất kinh tế tích lũy do khí hậu của Việt Nam có thể lên tới 12% GDP vào năm 2050. Để giải quyết các thách thức vĩ mô này, Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Việt Nam cần tập trung vào các ưu tiên cốt lõi, đó là nâng cao năng lực cạnh tranh của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước, phát triển nguồn nhân lực kỹ năng, nâng cao hiệu quả đầu tư công cho tương lai và khơi thông nguồn vốn vào các lĩnh vực năng động. Đặc biệt, công cuộc tái cơ cấu hành chính đang diễn ra là cơ hội vàng để tinh gọn bộ máy, tăng tính dự báo của chính sách và nâng cao năng lực thể chế.
Kế hoạch tăng tỷ lệ đầu tư công trên GDP lên mức 10% trong 5 năm tới và kế hoạch vay vốn giai đoạn 2026-2030 của Chính phủ cao gấp hơn 3 lần chu kỳ trước. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Về mặt tài chính, kế hoạch tăng tỷ lệ đầu tư công trên GDP lên mức 10% trong 5 năm tới và kế hoạch vay vốn giai đoạn 2026-2030 của Chính phủ cao gấp hơn 3 lần chu kỳ trước sẽ đặt áp lực lớn lên thị trường trái phiếu còn mỏng. Khả năng hấp thụ của các nhà đầu tư truyền thống (như ngân hàng, quỹ bảo hiểm xã hội) sẽ gặp thách thức, khiến chi phí vay vốn có xu hướng tăng lên. Điểm thuận lợi là Việt Nam thuộc nhóm quốc gia thặng dư tiết kiệm khi tổng tiết kiệm nội địa chiếm tới 37% GDP đồng thời sở hữu tiềm năng lớn về nguồn vốn nước ngoài. Vấn đề cốt lõi là phải xây dựng các kênh và công cụ tài chính để khơi thông các nguồn lực này.
Trước những bài toán dài hạn về chất lượng tăng trưởng được đại diện Ngân hàng Thế giới đặt ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chia sẻ sự chủ động xây dựng những bước đi chiến lược, toàn diện nhằm hiện đại hóa thị trường.
Bà Vũ Thị Chân Phương cho biết trong những năm tới, Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách thị trường, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và quản lý, tăng cường công bố thông tin và quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng cũng như sự đa dạng của sản phẩm, mở rộng cơ sở nhà đầu tư đồng thời tạo điều kiện để các nhà đầu tư quốc tế tiếp cận thị trường thuận lợi và minh bạch hơn.
“Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng thị trường, triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm, thúc đẩy tài chính xanh và ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, giám sát thị trường. Những cải cách này hướng tới một mục tiêu rất rõ ràng, giúp thị trường vận hành hiệu quả hơn vì doanh nghiệp, vì nhà đầu tư và vì nền kinh tế,” Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định.
Ông Nguyễn Hoàng Dương cho hay Việt Nam đang chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% trong 5 năm tới. (Ảnh: Vietnam+)
Để thực hiện mục tiêu huy động vốn cho giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số, bên cạnh kênh cung ứng vốn truyền thống là kênh tín dụng ngân hàng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định 5 định hướng ưu tiên trọng tâm trong thời gian tới.
Các giải pháp bao gồm: Tái cân bằng cấu trúc dẫn vốn giữa tín dụng và thị trường vốn; Đa dạng hóa công cụ nợ bằng đồng nội tệ thông qua hoàn thiện pháp lý cho trái phiếu hạ tầng, trái phiếu dự án; Xây dựng cơ sở nhà đầu tư tổ chức dài hạn với mục tiêu đến năm 2030 tài sản khối ngoại đạt 15% GDP, tài sản ròng của các quỹ đầu tư đạt 5% GDP; Phát triển hệ sinh thái tài chính xanh (bao gồm trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội, trái phiếu bền vững theo chuẩn quốc tế); Và, hội nhập sâu rộng nhằm giảm chi phí vốn. Bên cạnh đó, mục tiêu tiếp theo của thị trường là hướng tới nâng hạng tín nhiệm quốc gia lên mức Đầu tư (Investment Grade), duy trì xếp hạng FTSE Russell và đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của MSCI đến năm 2030, tạo tiền đề vững chắc cho việc vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Bà Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh với chủ đề “Đầu tư vào Việt Nam – Vươn mình trong kỷ nguyên mới,” diễn đàn phản ánh vị thế của Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, cùng cam kết mạnh mẽ trong việc tiếp tục cải cách và hội nhập quốc tế. Việt Nam mong muốn trở thành một đối tác tích cực, có trách nhiệm và đáng tin cậy trong cộng đồng thị trường vốn khu vực, đồng thời cùng các quốc gia, tổ chức và thành viên thị trường xây dựng những thị trường vốn châu Á vững mạnh hơn, kết nối chặt chẽ hơn và phát triển bền vững hơn./.
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sự kiện vinh danh Vietnam Fund Awards 2026 ghi dấu mốc trong việc xây dựng chuẩn mực đánh giá minh bạch, khách quan, góp phần thúc đẩy ngành quỹ phát triển bền vững sau khi thị trường nâng hạng.
Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện JICA Việt Nam chia sẻ việc được FTSE Russell nâng hạng là thành quả của quá trình cải cách bền bỉ và cộng tác chặt chẽ của các cơ quan hữu quan.
Chỉ số Dow Jones tăng 20,69 điểm lên 50.926,74 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 14,94 điểm lên 7.666,48 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 10,53 điểm lên 26.871,60 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch đầu tháng 10, VN-Index giảm 19,32 điểm xuống 1.749,3 điểm; thanh khoản toàn thị trường chứng khoán đạt khoảng 19.553 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã bước lên nhóm mới nổi thứ cấp, song dòng vốn ngoại chưa đảo chiều khi các quỹ vẫn cơ cấu danh mục và chịu tác động từ lãi suất, tỷ giá cùng xu hướng vốn toàn cầu.
Sàn giao dịch carbon trong nước đã vận hành hơn 2 tháng nhưng mới chỉ ghi nhận 7 giao dịch với 1.310 hạn ngạch, cho thấy thách thức lớn nhất hiện nay là tạo nhu cầu mua bán thực chất.
Tại thị trường New York, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,2% lên 26.861,06 điểm. Ngược lại, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,9% xuống 50.906,05 điểm.
VNX và SGX ký Biên bản ghi nhớ về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký nhằm tạo khuôn khổ để tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy phát triển sản phẩm và kết nối giữa thị trường vốn Việt Nam và Singapore.
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thông báo chuyển cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HoSE, thời gian thực hiện từ cuối 2026, để các doanh nghiệp, thành viên thị trường và nhà đầu tư chủ động giao dịch.
Chỉ số Nikkei 225 tăng mạnh 1,9%, chốt phiên ở mức 66.753,72 điểm; chỉ số Shanghai Composite tăng 0,3% lên mức 3.842,19 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng tăng 0,2% lên 24.567,63 điểm.
Kết thúc phiên 29/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 131,59 điểm, hay 0,26%, xuống 51.349,92 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 12,85 điểm, hay 0,17%, còn 7.670,84 điểm.
Để trái phiếu đô thị trở thành kênh huy động vốn thực chất, Thành phố Hồ Chí Minh cần chuẩn bị nền tảng tín nhiệm, phương án trả nợ và cơ chế quản trị rủi ro đủ sức thuyết phục nhà đầu tư.
Kết thúc phiên giao dịch 28/9, chỉ số Dow Jones giảm 347,11 điểm (0,67%) xuống 51.481,51 điểm; chỉ số Nasdaq Composite giảm 248,34 điểm (0,92%) xuống 26.820,38 điểm.
Sau 30 năm hình thành và phát triển và hơn 26 năm thị trường chính thức đi vào hoạt động, chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ về quy mô, cấu trúc, hạ tầng và mức độ hội nhập quốc tế.
Trong phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 377 điểm, tương đương 0,7%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite cùng giảm khoảng 0,5%.
Theo HOSE, một số đối tượng đang sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của Sở; đồng thời làm giả con dấu, chữ ký của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tạo lập văn bản, tài liệu giả mạo.
Dòng tiền đầu tư cho thấy sự phân hóa rõ rệt khi chứng khoán Tokyo khởi sắc nhờ lực mua cổ tức, trong khi thị trường Seoul lại chìm trong sắc đỏ do áp lực bán tháo tại nhóm cổ phiếu công nghệ.
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục hút dòng vốn quốc tế khi nhà đầu tư nước ngoài mua kỷ lục 426 tỷ USD cổ phiếu và cổ phần quỹ đầu tư trong quý 2/2026, tăng 62% so với năm trước.
Tuần đầu sau khi chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, VN-Index giảm 1,68%, thanh khoản suy yếu và khối ngoại bán ròng, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng.
Khép phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 1,3% lên 66.364,20 điểm. Trong khi đó, tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm 1,03% xuống 24.507,16 điểm.
Chốt phiên 24/9, tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng (Hong Kong) giảm 0,3%, xuống 24.761,13 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 1,2% xuống 3.888,37 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch tại New York, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà giảm khi mất 1,13% xuống 26.936 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 lùi 0,75% xuống 7.706 điểm.
Bên cạnh những nội dung chung của thị trường khu vực, Hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán châu Á còn dành riêng một phiên để đưa câu chuyện của Việt Nam tới các nhà đầu tư và tổ chức quốc tế.
Sự kiện vinh danh Vietnam Fund Awards 2026 ghi dấu mốc trong việc xây dựng chuẩn mực đánh giá minh bạch, khách quan, góp phần thúc đẩy ngành quỹ phát triển bền vững sau khi thị trường nâng hạng.
Sự kiện diễn ra đúng ngày Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, đánh dấu một bước ngoặt trong tiến trình hội nhập của thị trường vốn Việt Nam.
Kết thúc phiên 21/9, chỉ số S&P 500 tăng 1,49%, lên 7.764,70 điểm. Nasdaq tăng 2,26%, lên 27.122,09 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,71%, lên 52.048,83 điểm.
Chỉ số VN-Index giảm 15,99 điểm sau khi chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell, dù đầu giờ thị trường vẫn ghi nhận xu hướng tích cực.
Bangkok Post nhận định việc cổ phiếu Việt Nam chính thức được đưa vào Bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE Russell ghi nhận thành quả của những nỗ lực cải cách sâu rộng trong nhiều năm qua.