Việt Nam, Lào và CPC thúc đẩy hợp tác mỹ thuật

Hội Mỹ thuật Việt Nam, Lào và Campuchia đã có cuộc trao đổi kinh nghiệm để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực mỹ thuật giữa ba nước.
Hội Mỹ thuật Việt Nam, Lào và Campuchia đã có cuộc gặp gỡ trao đổi kinh nghiệmnhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực mỹ thuật giữa ba nước.

Tham dự buổi gặp có Thứ trưởng Bộ Thông tin-Văn hóa Lào Buangeun Sapouvong, Thamtán phụ trách Văn hóa-Giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Phạm Văn Khánh, cácchủ tịch Hội Mỹ thuật của ba nước cùng nhiều quan khách khác.

Tại cuộc gặp, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm hợp tác trên cơ sở bình đẳng,tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển vì một nền nghệ thuật hiện đại, đậm đà bảnsắc dân tộc, góp phần tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân banước nói chung và giữa các nghệ sỹ mỹ thuật nói riêng.

Cuộc gặp cũng nhằm đẩy mạnh quảng bá nền mỹ thuật của mỗi quốc gia, tạo điềukiện giúp đỡ lẫn nhau trong công tác sáng tác, triễn lãm, hội thảo cũng như cáchoạt động mỹ thuật.

Họa sỹ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khẳng định cuộc gặpgiữa các lãnh đạo của Hội Mỹ thuật ba nước lần này là một hoạt động rất quantrọng để các bên hiểu nhau hơn, cùng phối hợp tìm ra những phương thức hoạt độnghợp tác có hiệu quả nhất.

Ông Chương cho biết Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục giúp đỡ hội Mỹ thuật Làovà Campuchia phát triển như mời các họa sỹ Lào và Campuchia tham dự trại sángtác của Hội Mỹ thuật Việt Nam, tạo điều kiện cho các nghệ sỹ hai nước đến ViệtNam sáng tác, tiếp tục gửi tặng sách báo mỹ thuật và giúp đăng tải thông tin mỹthuật của hai nước.

Nhân dịp này, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương cho một số họa sỹ vàcán bộ Hội Mỹ thuật Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với các nhà báo tiêu biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là diễn đàn tin cậy của nhân dân; là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng-văn hóa.

Kho khổng lồ với bộ sưu tầm báo giấy phát hành tại Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến nay với số lượng nhiều nhất (khoảng hơn 400.000 tờ báo, trong đó có hơn 100 đầu báo phát hành tại Việt Nam trước năm 1954) đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận vào năm 2024. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nhà sưu tầm báo giấy nhiều nhất Việt Nam

Ông Nguyễn Phi Dũng (Ninh Bình) là nhà sưu tầm báo giấy nhiều nhất Việt Nam, sở hữu hơn 400.000 tờ báo của hơn 1.000 đầu báo, trong đó có hơn 100 đầu báo được xuất bản tại Việt Nam trước năm 1954.