Việt Nam tham dự cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN , ngày 5/3, cuộc họp lần thứ 22 Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Trung Quốc đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Đaị sứ Nguyễn Hải Bằng đã đại diện Việt Nam tham dự cuộc họp.
Việt Nam tham dự cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Trung Quốc ảnh 1Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, đã đại diện đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.(Nguồn:VOV)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 5/3, cuộc họp lần thứ 22 Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Trung Quốc (ACJCC) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tham dự cuộc họp về phía ASEAN có Phó Tổng thư ký phụ trách Chính trị-An ninh Michael Tene và Ủy ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR). Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, đã đại diện đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, phía Trung Quốc đánh giá quan hệ với ASEAN là hình mẫu tiêu biểu cho hợp tác khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, xem ASEAN là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao láng giềng của mình, khẳng định ủng hộ ASEAN xây dựng cộng đồng và tăng cường vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực.

Trung Quốc cũng cam kết hỗ trợ ASEAN thực hiện Khung Phục hồi Tổng thể ASEAN, Kế hoạch tổng thể Kết nối ASEAN 2025 và Kế hoạch công tác giai đoạn IV (2021-2025) của Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI).

[ASEAN thông qua 13 ưu tiên của Brunei về hợp tác kinh tế]

Ngoài khoản đóng góp 1 triệu USD cho Quỹ ASEAN ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã công bố, Trung Quốc cho biết sẽ dành 5 triệu USD cho Sáng kiến Hợp tác Y tế Cộng đồng ASEAN-Trung Quốc, và đây sẽ là dự án hải đăng trong khuôn khổ Quỹ hợp tác ASEAN-Trung Quốc (ACCF).

Các nước ASEAN đánh giá cao những đóng góp của Trung Quốc thời gian qua và mong muốn hai bên tăng cường hợp tác thời gian tới để thực hiện Kế hoạch hành động hợp tác ASEAN-Trung Quốc 2021-2025 vừa được phê duyệt trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Đây sẽ là kim chỉ nam định hướng hợp tác song phương trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp với tư cách Chủ tịch Nhóm đặc trách về IAI, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng hoan nghênh sự tham gia nhiệt tình của Trung Quốc cho các dự án trong khuôn khổ IAI và đề nghị Trung Quốc tiếp tục ủng hộ Kế hoạch Công tác giai đoạn IV của IAI bằng các dự án mới, thực chất trong năm lĩnh vực chiến lược là lương thực và nông nghiệp, thuận lợi hóa thương mại, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, giáo dục và y tế.

Năm 2021 được ASEAN và Trung Quốc nhất trí chọn làm Năm Hợp tác về Phát triển Bền vững. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác (1991-2021), Trung Quốc cũng đã đề xuất gần 40 hoạt động kỷ niệm trải đều trên cả 3 trụ cột của ASEAN là chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Cuộc họp lần thứ 23 của Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Trung Quốc dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục