Việt Nam và Cuba thúc đẩy và đa dạng hóa hợp tác kinh tế

Kỳ họp thứ 36 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Cuba với quyết tâm được cả hai bên thể hiện là tiếp tục củng cố và đa dạng hóa mối quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước.
Việt Nam và Cuba thúc đẩy và đa dạng hóa hợp tác kinh tế ảnh 1Bộ trưởng Xây dựng Việt Nam Phạm Hồng Hà và Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Rodrigo Malmierca Díaz. (Ảnh: Vũ Lê Hà/TTXVN)

Ngày 29/11, kỳ họp thứ 36 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Cuba đã khai mạc tại thủ đô La Habana với quyết tâm được cả hai bên thể hiện là tiếp tục củng cố và đa dạng hóa mối quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Díaz cho biết hai bên đang khẩn trương làm việc để cập nhật lộ trình hợp tác kinh tế-thương mại cho năm 2019 theo hướng trên.

Bộ trưởng Malmierca, đồng Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ giữa hai nước, nhấn mạnh với nền tảng là mối quan hệ chính trị đặc biệt và sự tin tưởng sâu sắc, mà biểu hiện sinh động nhất là chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng Ba vừa qua và chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez tháng 10/2018, hai bên đang hướng tới mục tiêu nâng giá trị trao đổi thương mại lên mức 500 triệu USD trong vài năm tới.

[Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Cuba]

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chỉ rõ những lĩnh vực tiềm năng mà hai nước cần khai thác triệt để hơn nữa để thắt chặt quan hệ kinh tế-thương mại, trong đó có hợp tác về y tế và nông nghiệp.

Việt Nam và Cuba thúc đẩy và đa dạng hóa hợp tác kinh tế ảnh 2Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Vũ Lê Hà/TTXVN)

Bên cạnh tăng cường trao đổi, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, đồng Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ về phía Việt Nam, cũng nêu bật nhu cầu tìm ra những giải pháp để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư đang mong muốn hoặc đã bắt đầu triển khai các dự án tại Cuba, trong đó những dự án của Việt Nam tại Đặc khu phát triển Mariel là những điển hình đáng khích lệ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz, trong đó hai bên nhấn mạnh những bước tiến trong quan hệ song phương vài năm qua, nổi bật là Thỏa thuận thương mại mới được ký kết nhân chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tới Việt Nam hay những dự án đầu tư và hợp tác nông nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục