Vietjet được bình chọn hãng hàng không siêu tiết kiệm 3 năm liên tiếp

Vietjet đã nhanh chóng phát triển mạng bay rộng khắp, mở ra cơ hội đi lại bằng đường hàng không cho tất cả mọi người, trong đó có những người đi máy bay lần đầu với chi phí thấp nhất.
Vietjet có đội tàu bay trẻ trung, hiện đại với tuổi bình quân chỉ 2,7 năm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Vietjet có đội tàu bay trẻ trung, hiện đại với tuổi bình quân chỉ 2,7 năm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hãng hàng không Vietjet vừa tiếp tục được bình chọn là hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới năm 2020 (Best Ultra Low-Cost Airline 2020) do trang đánh giá an toàn và sản phẩm hàng không hàng đầu thế giới AirlineRatings.com công bố.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Vietjet được vinh danh trong khuôn khổ Giải thưởng tôn vinh các hãng hàng không hàng đầu thế giới của AirlineRating “Airline Excellence Awards”.

Theo đánh giá của AirlineRating, Vietjet đã nhanh chóng phát triển mạng bay rộng khắp, mở ra cơ hội đi lại bằng đường hàng không cho tất cả mọi người, trong đó có những người đi máy bay lần đầu với chi phí thấp nhất và đoàn bay tuyệt vời nhất trên thế giới. Hãng đã tạo nên những xu hướng mang tính cách mạng trong ngành hàng không trong khu vực châu Á.

Trước đó, Vietjet cũng được AirlineRatings xếp hạng an toàn hàng không 7 sao, mức cao nhất thế giới. Hãng là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) với Chứng nhận An toàn khai thác IOSA từ năm 2015.

[Vietjet đạt giải Hãng hàng không chi phí thấp tại khu vực châu Á]

Vietjet cũng lọt top 50 hãng hàng không toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính năm 2018 và 2019, theo tạp chí Airfinance Journal và là hãng hàng không chi phí thấp dẫn đầu tại châu Á-Thái Bình Dương năm 2019 do Trung tâm hàng không châu Á-Thái Bình Dương (CAPA) bình chọn.

Giải thưởng tôn vinh các hãng hàng không hàng đầu thế giới của AirlineRating “Airline Excellence Awards” được tổ chức thường niên từ năm 2013 nhằm tôn vinh các hãng hàng không tốt nhất trên thế giới dựa trên kết quả đánh giá an toàn của các chuyên gia và cơ quan chức năng về độ tuổi của đội bay, lợi nhuận từ vận chuyển hành khách, tỷ lệ đầu tư, sản phẩm cung cấp và chất lượng của nhân viên phục vụ.

Vietjet được bình chọn hãng hàng không siêu tiết kiệm 3 năm liên tiếp ảnh 1Vietjet đã nhanh chóng phát triển mạng bay rộng khắp, mở ra cơ hội đi lại bằng đường hàng không cho tất cả mọi người. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Một số các hãng hàng không lớn khác trên thế giới được vinh danh năm nay bao gồm Air New Zealand, Singapore Airlines, Qatar Airways, Qantas, Cathay Pacific, Virgin Australia, Emirates...

Với đội tàu bay trẻ trung, hiện đại với tuổi bình quân chỉ 2,7 năm, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới về các chỉ số an toàn, chất lượng, độ tin cậy kỹ thuật, Vietjet khai thác mỗi ngày hơn 400 chuyến bay, phục vụ gần 100 triệu khách hàng trên khắp thế giới với mạng đường bay phủ khắp các điểm đến Việt Nam và quốc tế đến Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Trung Quốc.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục