Phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng ''Ngày toàn dân mua và sử dụng muốiiốt'' (2/11), sáng 2/11, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đề nghị Bộ Y tế, cácbộ, ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông đại chúng quan tâm hơn nữa côngtác chỉ đạo, tuyên truyền về phòng chống các rối loạn do thiếu iốt.
Phó Thủ tướng chỉ rõ do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đócó cả sự thiếu quan tâm của một số cấp chính quyền, Việt Nam đã không duy trìđược kết quả phòng chống rối loạn thiếu iốt đạt được từ năm 2005.
Theo kết quả điều tra của dự án phòng chống thiếu iốt, trong hai năm 2008-2009 tình trạng thiếu hụt iốt đã quay trở lại ở một số vùng miền trên cả nước.Đây là kết quả đáng báo động về công tác, phòng chống các rối loạn do thiếu iốt.
Việt Nam là một quốc gia nằm trong khu vực thiếu iốt. Từ năm 2001-2005, Chươngtrình quốc gia phòng rối loạn chức năng do thiếu iốt và Bệnh viện Nội tiết Trungương đã cơ bản hoàn thành việc thanh toán các rối loạn ở cấp quốc gia với hơn92% các hộ gia đình dùng muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh; tỷ lệ bướu cổ trẻ emgiảm xuống ở mức cho phép.
Tuy thành công bước đầu nhưng công tác duy trì bền vững các kết quả đạtđược về phòng chống rối loạn iốt không thường xuyên, khiến các chỉ số lại sụtgiảm.
Để đạt được những mục tiêu về phòng chống các rối loạn do thiếu iốt tạiViệt Nam một cách bền vững là thách thức to lớn, đòi hỏi phải có sự cam kếtchính trị mạnh mẽ từ trung ương đến địa phương.
Đại diện UNICEF tại Việt Nam Jesper Morch khẳng định Liên hợp quốctại Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác, hỗ trợ với Chính phủ và Bộ Y tế Việt Namđể bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, không bị các rối loạn dothiếu iốt.
Việc đầu tư bổ sung iốt vào muối là quan trọng, cần thiết và mang lại hiệuquả cao. Các phân tích cho thấy, mỗi một USD đầu tư sẽ tiết kiệm được tới 30 USDlãng phí do các chi phí về chăm sóc sức khỏe và học tập do các rối loạn do thiếuiốt gây ra./.