Vụ 2 xe ôtô rơi từ cầu Hàm Luông: Thêm hai nạn nhân tử vong

Trong số bốn người có mặt trong xe cần cẩu và xe ôtô 7 chỗ khi xảy ra tai nạn thì đến nay đã có ba người tử vong; tài xế lái xe cẩu bị thương nhẹ.
Lực lượng chức năng cấp cứu người bị nạn. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)
Lực lượng chức năng cấp cứu người bị nạn. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cầu Hàm Luông (Bến Tre), Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre, cho biết đến sáng 28/6 đã có thêm hai người tử vong.

Hai nạn nhân gồm Nguyễn Ngọc Toàn (24 tuổi, ngụ Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, tài xế xe ôtô 7 chỗ) và Đỗ Hoài Thiện (37 tuổi, ngụ Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trước đó, nạn nhân Lê Thị Vĩnh (57 tuổi, ngụ xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) tử vong trước khi nhập viện.

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định chiếc xe cẩu đi trước bị chết máy rồi tuột dốc cầu Hàm Luông và tông trúng xe ôtô 7 chỗ chạy cùng chiều phía sau khiến cả hai phương tiện rơi xuống dưới cầu.

[Tai nạn giao thông trên cầu Hàm Luông, 5 người thương vong]

Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 27/6, xe cần cẩu biển kiểm soát 71LA-0099, do Nguyễn Phước Lộc (30 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, bất ngờ tuột dốc va chạm với ôtô 7 chỗ biển kiểm soát 51F-378.11, do Nguyễn Ngọc Toàn (24 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển, lưu thông cùng chiều đang lên dốc cầu Hàm Luông, hướng từ thành phố Bến Tre đi huyện Mỏ Cày Bắc. Vụ tai nạn khiến cả hai phương tiện rơi từ trên cầu ở độ cao hơn 10m xuống dưới.

Trên xe bảy chỗ có bốn người, sau khi người dân cứu được một người thì lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đến và đưa thêm ba người trong xe ra đưa đi cấp cứu. Trong số bốn người này thì đến nay đã có ba người tử vong; tài xế lái xe cẩu bị thương nhẹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục