Vụ đòi nợ tại tiệc cưới ở Bình Thuận: Đối tượng bắn súng ra đầu thú

Sau khi xảy ra xô xát, một thanh niên cầm súng ngắn bắn nhiều phát súng vào tiệc cưới nhưng rất may, những người tại đây đã kịp thời chạy về phía sau nên không có ai bị thương.
Vụ đòi nợ tại tiệc cưới ở Bình Thuận: Đối tượng bắn súng ra đầu thú ảnh 1Hiện trường vụ nổ súng do camera an ninh ghi lại.

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết đối tượng bắn súng vào tiệc cưới trên địa bàn đã ra đầu thú.

Đối tượng bắn súng là Nguyễn Phi Phương (30 tuổi, ngụ thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đã đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp khẩu súng ngắn, màu đen, loại súng rulô, có ghi chữ SMITT & WESSON, sản xuất tại Trung Quốc.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 12/11/2022. Thời điểm này, gia đình anh N.B.T (32 tuổi, ngụ xã Sông Phan, huyện Hàm Tân) đang tổ chức tiệc cưới thì có bốn thanh niên đi trên một ôtô xuống xe đi vào.

[Vụ nổ súng ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 29 đối tượng]

Nhóm này yêu cầu anh T phải trả khoản nợ nếu không tiệc cưới sẽ bị ngăn chặn. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát và bốn thanh niên đi ôtô bị thương tích.

Khoảng gần 30 phút sau, nhóm thanh niên này quay lại và một thanh niên cầm súng ngắn bắn nhiều phát súng vào tiệc cưới nhưng rất may, những người tại đây đã kịp thời chạy về phía sau nên không có ai bị thương.

Cơ quan Công an xác định ngoài Nguyễn Phi Phương đến đầu thú, giao nộp súng, Nguyễn Phi Lâm (em ruột Phương), Hồ Tuấn Phát và Lê Chí Phương đều đã đến Cơ quan điều tra làm việc và khai nhận toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục