Vụ gia đình 3 người tử vong ở Phú Yên: Khởi tố, bắt giam hung thủ

Trước đó, Đoàn Minh Hải - hung thủ gây ra vụ thảm sát khiến 3 người tử vong gồm vợ cũ và bố mẹ vợ Hải - đã bị di lý từ Thành phố Hồ Chí Minh về Phú Yên để điều tra.
Vụ gia đình 3 người tử vong ở Phú Yên: Khởi tố, bắt giam hung thủ ảnh 1Đối tượng Đoàn Minh Hải tại trụ sở Công an tỉnh Phú Yên. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, sáng 31/5 đã chính thức phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam đối với Đoàn Minh Hải, sinh năm 1988, trú khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa về tội "Giết người" theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên.

Đoàn Minh Hải là hung thủ gây ra vụ thảm sát khiến 3 người tử vong (là vợ cũ và bố mẹ vợ Hải) trong ngày 28/5.

Trước đó, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh, sáng 29/5 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong trong nhà.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Cu (60 tuổi), vợ Lê Thị Liền (58 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Dương (28 tuổi) cùng trú tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung. Riêng con gái 3 tuổi tên V của chị Dương không có ở hiện trường.

[Bắt nghi can gây vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong]

Tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, Công an tỉnh Phú Yên đã Quyết định phát lệnh truy tìm Đoàn Minh Hải (chồng cũ chị Nguyễn Thị Dương).

Tối 29/5, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt nghi can Đoàn Minh Hải tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời di lý đối tượng về trụ sở Công an tỉnh Phú Yên để điều tra, làm rõ. Qua đấu tranh, Đoàn Minh Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đồng thời, Hải khai năm 2018 kết hôn với chị Nguyễn Thị Dương. Hai vợ chồng sống riêng nhưng cùng khu phố với gia đình bên vợ. Năm 2019, vợ Hải sinh được cháu V. Quá trình sinh sống, vợ chồng Hải không hề mâu thuẫn. Tuy nhiên, Hải lại nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ và em trai vợ.

Sau khi vợ sinh được con hai tháng thì hai vợ chồng Hải ly hôn. Chị Dương mang con về nhà cha mẹ đẻ sinh sống. Nhiều lần Hải tìm sang nhà ông Cu xin gặp con nhưng gia đình ông không cho gặp. Chính vì thế Hải bức xúc nảy sinh ý định giết cha mẹ và em vợ.

Vào lúc 13 giờ 45 ngày 28/5, Hải mang theo một cây búa và một con dao sang nhà vợ cũ và gây ra vụ thảm án trên.

Sau khi gây án Hải ôm cháu V về nhà bố mẹ đẻ Hải gửi và điều khiển xe máy vào Thành phố Hồ Chí Minh lẩn trốn. Bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên xác định Hải gây án một mình, chưa phát hiện có dấu hiệu có đồng phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục