Vụ lấy trộm két sắt ở Hà Giang: Người báo án là một trong ba nghi phạm

Một trong ba nghi phạm trong vụ trộm cắp két sắt chứa khoảng 565 triệu đồng tại trụ sở UBND xã Cán Chu Phìn (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) chính là người đã báo án - thủ quỹ của UBND xã.
Vụ lấy trộm két sắt ở Hà Giang: Người báo án là một trong ba nghi phạm ảnh 1Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 20/3, Thượng tá Cao Văn Toản, Giám đốc Công an huyện Mèo Vạc cho biết Công an huyện Mèo Vạc đã phá án thành công, bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc.

Một trong ba nghi phạm này chính là người báo án trước đó.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 4/1/2022, Công an xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc tiếp nhận tin báo của anh Mua Mí Lử - công chức Văn phòng Hội đồng Nhân dân-Ủy ban nhân dân kiêm thủ quỹ Ủy ban Nhân dân xã Cán Chu Phìn về việc khoảng 9 giờ cùng ngày, anh Lử đến phòng làm việc Kế toán-Tài chính tại tầng 1 của Ủy ban Nhân dân xã Cán Chu Phìn thì phát hiện bị mất 1 chiếc két sắt màu xanh đen, cao khoảng 65cm, rộng khoảng 50cm, bên trong có chứa khoảng 565 triệu đồng.

Ngay sau nhận được tin báo, xác định vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, Công an xã Cán Chu Phìn đã bảo vệ hiện trường, tiến hành một số biện pháp điều tra sơ bộ ban đầu; đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện Mèo Vạc tổ chức lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Mèo Vạc phối hợp Phòng PC02, PC09, PA06 Công an tỉnh Hà Giang xác định khoanh vùng đối tượng.

Đến ngày 19/3/2022, Công an huyện Mèo Vạc phá án thành công, bắt giữ 3 đối tượng. Đó là Mua Mí Lử (sinh năm 1974, trú tại thôn Tả Lủng B, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc) - chính là người báo án và là công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân kiêm thủ quỹ Ủy ban Nhân dân xã Cán Chu Phìn trước khi bị bắt; Sùng Mí Già (sinh năm 1976, trú tại thôn Sủng Pờ A, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc); Sùng Mí Sính (sinh năm 1984, trú tại thôn Sủng Trà, xã Sùng Trà, huyện Mèo Vạc).

Nhiều tang vật liên quan đến vụ án cũng được thu giữ.

[Bắt đối tượng phá két của trung tâm thương mại, lấy gần 1,3 tỷ đồng]

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, do cần tiền đánh bạc nên vào khoảng 19 giờ ngày 3/1, Mua Mí Lử đã rủ Sùng Mí Già, Sùng Mí Sính cùng mang theo xà beng đến phía sau Ủy ban Nhân dân xã Cán Chu Phìn phá cửa sổ, đột nhập vào phòng làm việc của Lử rồi lấy trộm két sắt.

Sau đó, các đối tượng đục phá két, lấy tiền chia nhau; vận chuyển két sắt đến hố rác thuộc địa phận thôn Tìa Chí Dùa, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc để phi tang.

Số tiền trộm cắp được các đối tượng đã dùng để đánh bạc và chi tiêu hết. Riêng đối tượng Mua Mí Lử giao nộp lại 6 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Mèo Vạc đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố bị can với các đối tượng trên, đồng thời tiến hành điều tra mở rộng để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục