Vụ nổ súng làm chết người ở Tiền Giang: Hai đối tượng ra đầu thú

Phát sinh mâu thuẫn với một nhóm thiếu niên cùng đang đi trên đường ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, hai đối tượng Ty và Mạnh đã đuổi theo và dùng súng bắn vào nhóm này khiến một người tử vong.
Vụ nổ súng làm chết người ở Tiền Giang: Hai đối tượng ra đầu thú ảnh 1Vụ nổ súng xảy ra tại cầu Quay thuộc phường 1, thành phố Mỹ Tho. (Nguồn: Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

Theo Phòng Tham mưu-Công an tỉnh Tiền Giang, hai đối tượng liên quan đến vụ nổ súng làm chết người tại khu vực Cầu Quây, thuộc phường 2, thành phố Mỹ Tho đã ra đầu thú vào sáng 14/3.

Đó là Nguyễn Ngọc Ty (sinh ngày 15/1/2005) và Nguyễn Thành Mạnh (sinh năm 2001), cùng cư trú Phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng.

[Phú Yên: Điều tra vụ việc một phụ nữ bị bắn vào cánh tay]

Theo lời khai ban đầu, vào lúc 21 giờ 30 ngày 13/3, khi đang di chuyển trên đường Đinh Bộ Lĩnh, thành phố Mỹ Tho, hai đối tượng (Ty và Mạnh) phát sinh mâu thuẫn với một nhóm thiếu niên cùng đang đi trên đường.

Do bản tính côn đồ nên Ty và Mạnh đã đuổi theo và dùng súng bắn vào nhóm thiếu niên. Hậu quả là Huỳnh Bảo Sang, sinh năm 2007, cư trú ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho tử vong.

Sau khi biết có người tử vong, Ty và Mạnh đã ra đầu thú và giao nộp cho lực lượng công an 1 súng bắn đạn cao su, 1 viên đạn và 4 vỏ đạn.

Mạnh khai súng do Mạnh đặt mua qua mạng từ 15 ngày trước. Kết quả giám định ban đầu cho thấy súng này thuộc loại công cụ hỗ trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục