Vụ rơi máy bay trực thăng Hải quân Mỹ: 5 người mất tích

Trực thăng MH-60S cất cánh từ boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72), đã gặp nạn và bị rơi khi đang tiến hành các hoạt động bay thường kỳ cách San Diego khoảng hơn 100km.
Vụ rơi máy bay trực thăng Hải quân Mỹ: 5 người mất tích ảnh 1Ảnh (tư liệu): Một máy bay trực thăng MH-60S của Hải quân Mỹ. (Ảnh: ABC7/TTXVN)

Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Mỹ ngày 31/8 cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm, cứu nạn sau khi trực thăng MH-60S của lực lượng này rơi xuống biển ngoài khơi San Diego, bang California, trước đó cùng ngày.

Theo Hạm đội Thái Bình Dương, lực lượng cứu hộ đã cứu được 1 người. 

[Nga điều tra thông tin về vụ rơi trực thăng quân sự tại CH Trung Phi]

Hiện vẫn còn 5 người mất tích. Trực thăng MH-60S cất cánh từ boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72), đã gặp nạn và bị rơi khi đang tiến hành các hoạt động bay thường kỳ cách San Diego khoảng hơn 100km.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển và Hải quân Mỹ đang triển khai tìm kiếm những người mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục