Vụ sản xuất, mua bán xăng giả ở phía Nam: Bắt thêm 1 đối tượng

Đến ngày 19/5, trong quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án 920G, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 60 bị can nằm trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả.
Vụ sản xuất, mua bán xăng giả ở phía Nam: Bắt thêm 1 đối tượng ảnh 1Lực lượng chức năng thông qua biên bản khám xét Trạm xăng dầu 233 và nơi ở của Bùi Ngọc Toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Mở rộng đấu tranh chuyên án 920G, sáng 19/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp, khám xét Trạm xăng dầu 233, nơi ở của đối tượng Bùi Ngọc Toàn (chủ Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải-thương mại Phúc Đại An, địa chỉ ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), nằm trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả tại Đồng Nai, thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi buôn lậu.

Như vậy đến ngày 19/5, trong quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án 920G, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 60 bị can.

[Vụ án xăng giả 920G: Bắt thêm đối tượng là chủ cây xăng tại Đồng Nai]

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Trước đó, liên quan đến đường dây buôn lậu sản xuất xăng giả, Công an tỉnh Đồng Nai đã mở rộng bắt, khám xét hàng loạt hệ thống cây xăng của một số công ty xăng dầu đóng tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan công an cũng đã thu giữ hơn 10 tàu thủy (tải trọng từ 400 đến 4.000 tấn), 6 xe bồn, 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất, 120 tỷ đồng tiền mặt, 15 quyển sổ tiết kiệm với số tiền 70 tỷ đồng, 50 quyển sổ đỏ, phong tỏa 50 tài khoản với số tiền 190 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, trước khi bị bắt, các đối tượng trong đường dây này đã tuồn ra thị trường khoảng 200 triệu lít xăng kém chất lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục