Vụ tai nạn tại Thanh Hóa: Điều tra theo 3 giả thiết hình sự

Vụ tai nạn tại Thanh Hóa: Tập trung điều tra theo 3 giả thiết hình sự

Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết hiện cơ quan chức năng chưa khởi tố vụ án và đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông theo ba giả thiết hình sự.
Vụ tai nạn tại Thanh Hóa: Tập trung điều tra theo 3 giả thiết hình sự ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) làm chín người chết, năm người bị thương, sáng 26/1 trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Thanh Hóa), cho biết hiện cơ quan chức năng chưa khởi tố vụ án.

Đại tá Lê Trung Hiếu cho biết thêm hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông theo ba giả thiết hình sự: Thứ nhất, do lái xe khách biển kiểm soát 37B-010.52 ngủ gật, không làm chủ được tay lái gây ra. Thứ 2, điều tra về giả thiết lỗi kỹ thuật của xe khách. Thứ 3, xét giả thiết lái xe khách đã đánh lái tránh người điều khiển phương tiện giao thông từ trong ngõ đi ra, dẫn đến mất lái đâm vào xe tải chạy ngược chiều.

Tuy nhiên, nếu kết luận nguyên nhân nào trong ba giả thiết kể trên thì lỗi đều thuộc về lái xe khách vì xe khách đã chạy với tốc độ rất cao (khoảng 80 km/giờ), không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào xe tải chạy ngược chiều.

Đối với xe tải biển kiểm soát 29H-7506, người lái xe đã xử lý tốt tình huống, giảm tốc độ và tránh sát về bên phải theo chiều đi của mình; tuy nhiên, do điều khiển phương tiện giao thông quá niên hạn, lái xe tải sẽ bị xử phạt hành chính từ 4-6 triệu đồng theo mục B, khoản 5, điều 16, Nghị định 171, bên cạnh đó sẽ tịch thu phương tiện và tước giấy phép lái xe hai tháng.

Thực hiện điều tra theo ba giả thiết trên, cộng với việc lái xe khách đã bị chết trong vụ tai nạn, do vậy Công an tỉnh Thanh Hóa chưa khởi tố vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra tập trung điều tra để có kết luận sớm nhất.

Trước hậu quả đau lòng của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân có người chết 10 triệu đồng/gia đình, hỗ trợ 3 triệu đồng/người bị thương.

Trước đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có người thân bị chết trong vụ tai nạn; thăm hỏi, động viên cháu Phương Anh - nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn 3 triệu đồng.

Ủy ban Nhân dân huyện Như Xuân cũng hỗ trợ các gia đình có người chết với số tiền 5 triệu đồng/gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục