Vụ tài xế taxi bị đâm ở Hà Nội: Đối tượng gây án khi đang bị truy nã

Qua xác minh bước đầu, Công an huyện Thanh Oai xác định được danh tính đối tượng dùng dao đâm tài xế taxi là Đặng Phạm Sáu - đối tượng đang có lệnh truy nã về tội “Giết người.”
Vụ tài xế taxi bị đâm ở Hà Nội: Đối tượng gây án khi đang bị truy nã ảnh 1Lực lượng công an bắt giữ đối tượng. (Nguồn: cand.com.vn)

Ngày 17/5, liên quan đến vụ việc một tài xế taxi bị một đối tượng lạ mặt dùng dao đâm trọng thương trên đường Cienco 5 thuộc Khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội), Công an huyện Thanh Oai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Phạm Sáu (sinh năm 1970 trú tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi có dấu hiệu giết người, cướp tài sản.

Trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại diễn biến vụ việc. Đáng chú ý, trong clip có ghi lại hình ảnh một người mặc quần màu xanh giống trang phục của Công an, chỉ đứng nhìn và có hành động giống như đang bấm điện thoại, không có sự can thiệp để khống chế tên cướp, không có hành động hỗ trợ trong khi tài xế taxi và người dân đang vật lộn khống chế tên cướp.

Clip được phát tán đã thu hút sự chú ý của dư luận. Công an huyện Thanh Oai đang xác minh về đoạn clip.

[Phú Yên tạm giam đối tượng giết người do có mẫu thuẫn khi ăn nhậu]

Trước đó, ngày 16/5, người dân đang lưu thông trên đường Cienco 5 thuộc Khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội) bất ngờ nghe tiếng hô lớn kêu cứu "cướp, cướp" của một lái xe taxi.

Nhiều người dân đã nhanh chóng có mặt, cùng tài xế xe taxi khống chế tên cướp. Ngay sau đó, tài xế taxi với vết đâm trên cơ thể và mất nhiều máu đã được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Lực lượng Công an đã kịp thời có mặt tại hiện trường, bắt giữ tên cướp.

Qua xác minh bước đầu, Công an huyện Thanh Oai xác định được danh tính đối tượng dùng dao đâm tài xế taxi là Đặng Phạm Sáu, sinh năm 1970, trú tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Đáng chú ý, Đặng Phạm Sáu là đối tượng đang có lệnh truy nã về tội “Giết người.”

Cụ thể, ngày 23/4, tại cửa hàng cầm đồ Hải Lý, địa chỉ ở phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, Cẩm Thủy (Thanh Hóa), Đặng Phạm Sáu có nảy sinh mâu thuẫn với anh N.T.L (con trai chủ hiệu cầm đồ).

Sau đó, Sáu đã dùng dao đâm anh L., khiến nạn nhân tử vong, còn đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện Công an huyện Thanh Oai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục