Vũ Thị Trang gặp Thùy Linh ở Giải cầu lông Quốc tế Việt Nam mở rộng

Hai tay vợt nữ hàng đầu Việt Nam sẽ gặp nhau ở trận bán kết diễn ra vào chiều mai (1/10), sau khi xuất sắc vượt qua đối thủ được đánh giá mạnh hơn ở vòng tứ kết.
Vũ Thị Trang xuất sắc vượt qua tay vợt Aya Ohori, người Nhật Bản ở tứ kết Giải cầu lông Quốc tế Việt Nam mở rộng 2022. (Ảnh: BWF)
Vũ Thị Trang xuất sắc vượt qua tay vợt Aya Ohori, người Nhật Bản ở tứ kết Giải cầu lông Quốc tế Việt Nam mở rộng 2022. (Ảnh: BWF)

Bốn tay vợt nữ Việt Nam gồm Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Trần Thị Phương Thúy và Vũ Thị Anh Thư cùng ra sân ở vòng tứ kết của Giải cầu lông Quốc tế Việt Nam mở rộng 2022 vào chiều nay (30/9) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở trận đầu tiên, Nguyễn Thùy Linh xuất sắc vượt qua tay vợt Hartawan Ruselli (người Indonesia, đứng thứ 52 thế giới). Trước tay vợt được xếp hạng hạt giống số 4 của giải, cô gái Việt Nam thất bại trong set một với tỷ số 17-21 do còn chưa bắt kịp nhịp độ và gặp chút vấn đề về tâm lý.

[Nguyễn Thùy Linh vào đến tứ kết Giải cầu lông Quốc tế Việt Nam mở rộng]

Nhưng ở hai set sau đó, Thùy Linh xuất sắc vượt qua đối thủ với tỷ số lần lượt 21-14 và 21-19. Tay vợt số một Việt Nam tận dụng tốt sai lầm của đối thủ, trong khi hạn chế mắc lỗi và đánh hiệu quả bằng các pha cầu nhanh.

Kết quả thắng chung cuộc 2-1 đưa Thùy Linh vào trận bán kết diễn ra vào chiều mai (1/10) và gặp đàn chị Vũ Thị Trang. Đây là cặp đấu đáng chú ý bậc nhất của cầu lông Việt Nam giữa hai tay vợt nữ giỏi nhất, thay nhau dẫn đầu trong những năm qua.

Vũ Thị Trang gặp Thùy Linh ở Giải cầu lông Quốc tế Việt Nam mở rộng ảnh 1Nguyễn Thùy Linh soán ngôi Vũ Thị Trang những năm qua để trở thành tay vợt nữ số một Việt Nam. (Ảnh: Getty Images)

Vũ Thị Trang đã chơi cực kỳ xuất sắc để vượt qua Aya Ohori (người Nhật Bản, hạt giống số 1 tại giải). Sau hai set đấu, tay vợt sinh năm 1992 giữ vững tâm lý thi đấu, chơi ổn định trong từng pha cầu để loại đối thủ với tỷ số 21-19 và 21-14.

Tay vợt nữ Việt Nam còn lại góp mặt tại vòng bán kết Giải cầu lông Quốc tế Việt Nam mở rộng 2022 là Trần Thị Phương Thúy. Tay vợt từ Bắc Giang không tốn nhiều thời gian để loại Kisona Selvaduray (người Malaysia, hạt giống số 5 tại giải) với tỷ số 21-19 và 21-7.

Trong khi đó, tay vợt trẻ Vũ Thị Anh Thư không thể vượt qua vòng tứ kết để tạo nên hai cặp đấu bán kết chỉ gồm vận động viên Việt Nam. Cô gái 21 tuổi phải dừng bước trước Goh Jin Wei (người Malaysia, hạt giống số 7 tại giải) sau khi thua ngược lần lượt với tỷ số 21-9, 10-21 và 7-21./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục