Vụ vận chuyển gần 57kg cần sa qua biên giới: Nghi phạm đã ra đầu thú

Nguyễn Tuấn Anh (sinh 1998, ngụ huyện Tịnh Biên), đối tượng bỏ trốn trong vụ vận chuyển gần 57kg cần sa qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam đã đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đầu thú.
Vụ vận chuyển gần 57kg cần sa qua biên giới: Nghi phạm đã ra đầu thú ảnh 1Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh ra đầu thú tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, An Giang. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ vận chuyển gần 57kg cần sa qua biên giới, sáng 20/2, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết nghi phạm để lại một bao tải chứa 22,6kg cần sa khô tại hiện trường rồi bỏ trốn, đã đến Đồn đầu thú.

Đối tượng tên là Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1998, ngụ xã An Nông, huyện Tịnh Biên).

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục; khởi tố hình sự vụ án "Vận chuyển trái phép chất ma túy" và bàn giao người, tang vật, tài liệu liên quan vụ vận chuyển 57kg cần sa từ Campuchia về Việt Nam ngày 12/2 cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang.

[An Giang: Bắt giữ vụ vận chuyển 57kg cần sa qua biên giới]

Trước đó, khoảng 21 giờ, ngày 12/2, lực lượng chức năng đã truy bắt hai đối tượng vận chuyển 57kg hoa, lá, quả, cành, thảo mộc nghi là cần sa từ Campuchia về Việt Nam.

Thời điểm trên, đối tượng Lê Văn Thanh (sinh năm 1980, ngụ xã An Phú, huyện Tịnh Biên), mang một bao tải chứa 34,4kg cần sa khô bị bắt giữ. Riêng Nguyễn Tuấn Anh lợi dụng địa hình, đêm tối trốn thoát và bỏ lại tang vật.

Ngày 15/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã nhận được kết quả giám định tất cả tang vật thu giữ là ma túy, loại cần sa có tổng khối lượng 57kg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục