Vụ xả súng tại Đức: Nghi phạm là cựu thành viên cộng đồng tôn giáo

Cảnh sát Đức cho biết nghi phạm thực hiện xả súng khoảng từ 30-40 tuổi, không phải là phần tử cực đoan mà là cựu thành viên của cộng đồng tôn giáo Jehovah's Witnesses ở Hamburg.
Vụ xả súng tại Đức: Nghi phạm là cựu thành viên cộng đồng tôn giáo ảnh 1Cảnh sát vũ trang Đức được triển khai gần hiện trường vụ nổ súng tại khu sinh hoạt tôn giáo Jehovah's Witness ở Hamburg, tối 9/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Đức cho biết đối tượng xả súng bắn chết 7 người tại khu vực sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng tôn giáo Jehovah's Witnesses (Nhân chứng Jehovah) ở Hamburg tối 9/3 là cựu thành viên của cộng đồng tôn giáo trên.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, đối tượng trên khoảng từ 30-40 tuổi và không nằm trong danh sách các phần tử cực đoan của nhà chức trách Đức.

Báo Spiegel dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Hamburg cho biết thông tin ban đầu về vụ nổ súng sẽ được công bố tại buổi họp báo được tổ chức vào đầu giờ chiều 10/3 (tối cùng ngày giờ Việt Nam).

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã lên án hành động bạo lực tàn bạo này và bày tỏ chia buồn sâu sắc với người nhà của các nạn nhân.

Trên trang Twitter cá nhân, Thị trưởng thành phố Hamburg Peter Tschentscher cũng bày tỏ bàng hoàng trước vụ xả súng và tuyên bố sẽ điều tra làm rõ vụ việc.

[Nổ súng tại thành phố Hamburg ở Đức: Thủ phạm có thể đã tự sát]

Hiệp hội cộng đồng tôn giáo Jehovah's Witnesses cũng bày tỏ đau buồn trước vụ tấn công kinh hoàng nhằm vào các thành viên của cộng đồng.

Hiện, nhà chức trách Đức đang vào cuộc điều tra, song chưa xác định được động cơ đằng sau vụ xả súng. Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser cho biết các lực lượng chức năng đang cố gắng hết sức để xác định rõ lai lịch của kẻ nổ súng.

Cảnh sát kêu gọi mọi người bình tĩnh không suy đoán khi chưa có thông tin cụ thể.

Trong khi đó, người dân và các nhân chứng được yêu cầu trình diện hoặc cung cấp cho nhà chức trách bất kỳ hình ảnh hay video nào liên quan vụ việc.

Văn phòng Bảo vệ Dân sự Liên bang Đức cho biết nhà chức trách Hamburg đã ban bố báo động về “mức độ nguy hiểm cao” trong khu vực, tuy nhiên sau 3 giờ đồng hồ cảnh báo trên đã được dỡ bỏ.

Trước đó, cảnh sát Đức và các phương tiện truyền thông đưa tin 8 người thiệt mạng, trong đó có cả thủ phạm, và 8 người bị thương nặng trong vụ nổ súng tại khu vực sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng tôn giáo Jehovah's Witnesses./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục