Vùng Cảnh sát biển 3 bắt tàu chở 110.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra, thuyền trưởng tàu TG 90678 TS khai nhận đang vận chuyển khoảng 110.000 lít dầu DO nhưng không xuất trình được chứng từ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc.
Vùng Cảnh sát biển 3 bắt tàu chở 110.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc ảnh 1Lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra tàu chở dầu không rõ nguồn gốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 18/2, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa tàu TG 90678 TS chở 110.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về tới cảng của đơn vị tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 15/2, trên khu vực biển cách Tây Nam Côn Đảo khoảng 140 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu TG 90678 TS có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng tàu và tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Đào Văn Sôi (sinh năm 1968, quê ở Tân Long, Mỹ Tho, Tiền Giang) là thuyền trưởng tàu TG 90678 TS khai nhận đang vận chuyển khoảng 110.000 lít dầu DO.

[Kiên Giang: Bắt giữ tàu vận chuyển 100.000l dầu DO không rõ nguồn gốc]

Tuy nhiên, ông Sôi không xuất trình được chứng từ, hóa đơn cho lực lượng Cảnh sát biển để chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Ngoài ra, toàn bộ 5 thuyền viên trên tàu cũng không có giấy tờ tùy thân, không có chứng chỉ chuyên môn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục