Wayne Rooney háo hức đối đầu Manchester United tại FA Cup

Wayne Rooney cho biết vẫn dành tình cảm đặc biệt với Manchester United nhưng anh muốn cùng Derby County chiến thắng Quỷ đỏ để giành quyền vào tứ kết FA Cup.

Derby County sẽ tiếp tục hành trình tại FA Cup mùa này bằng màn đón tiếp Manchester United tại vòng 5 trên sân nhà Pride Park.

Đây cũng là dịp Wayne Rooney tái ngộ Manchester United, đội bóng mà chân sút này từng có 13 năm gắn bó.

Trong màu áo Quỷ đỏ, Rooney đã thi đấu tổng cộng 559 trận, ghi được 253 bàn thắng và giành được 16 danh hiệu danh giá.

Giờ đây, chân sút 34 tuổi này đang khoác áo Derby County và sẽ cùng đội bóng này quyết đánh bại Manchester United để giành quyền vào tứ kết FA Cup.

"Đó là quãng thời gian tuyệt vời," Rooney chia sẻ về quãng thời gian anh thi đấu tại Manchester United. "Chúng tôi vô địch Premier League, Champions League. Mọi thứ."

"Tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời tại Manchester United và tôi yêu thích tập luyện cùng câu lạc bộ mỗi ngày. Đó là khoảng thời gian khiến tôi luôn mỉm cười mỗi khi nhìn lại."

Khi được hỏi về trận đấu sắp tới, Rooney cho hay: "Đối với tôi đây là một trận đấu lớn bởi tôi sẽ đối đầu với đội bóng cũ."

"Nhưng với toàn đội, đây chắc chắn sẽ là thử thách lớn bởi họ [Manchester United] là đội bóng mạnh. Vì thế, chúng tôi cần phải cố gắng, tận dụng tốt các cơ hội và thi đấu tập trung."

Được hỏi về cảm giác đối đầu Quỷ đỏ sau khi rời Old Trafford (khoác áo Everton), Rooney bày tỏ: "Tôi nghĩ thật lạ lẫm khi đối đầu đội bóng cũ. Đặc biệt là khi gắn bó quãng thời gian dài với Manchester United."

"Nhưng đó là bóng đá. Tôi yêu Manchester United, luôn mong họ thi đấu tốt và giành chiến thắng. Nhưng 90 phút tới, thậm chí là 120 phút, tôi muốn họ thất bại để chúng tôi đi tiếp," Rooney khẳng định.

(Vietnam+)