WB ước tính Syria chịu thiệt hại vật chất hơn 5 tỷ USD sau động đất

Theo ước tính của WB, trận động đất có độ lớn 7,8 và các đợt dư chấn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tháng trước đã gây ra thiệt hại vật chất trực tiếp lên đến khoảng 5,1 tỷ USD ở Syria.
 WB ước tính Syria chịu thiệt hại vật chất hơn 5 tỷ USD sau động đất ảnh 1Cảnh đổ nát sau trận động đất tại Jindayris, tỉnh Aleppo, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 3/3 ước tính trận động đất có độ lớn 7,8 và các đợt dư chấn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tháng trước đã gây ra những thiệt hại khiến quốc gia nhiều năm chìm trong nội chiến này càng gặp nhiều khó khăn hơn nữa.

Trầm trọng thêm những đau khổ

Theo thống kê của WB, trận động đất và các đợt dư chấn đã gây ra thiệt hại vật chất trực tiếp lên đến khoảng 5,1 tỷ USD ở Syria.

Sau khi công bố ước tính thiệt hại sơ bộ, WB cho hay giá trị hiện tại của các tòa nhà và cơ sở hạ tầng bị hư hại bằng khoảng 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Syria.

Giám đốc WB phụ trách Trung Đông Jean-Christophe Carret nhận định các tổn thất này càng làm trầm trọng thêm những đau khổ và sự tàn phá mà người dân Syria phải chịu đựng trong nhiều năm qua.

[Tổng giám đốc WHO thăm khu vực hứng chịu động đất ở Tây Bắc Syria]

Thảm họa này sẽ gây suy giảm hoạt động kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực hơn nữa đến triển vọng tăng trưởng của Syria.

Ước tính sơ bộ trên của WB không bao gồm những tác động và tổn thất rộng hơn đối với nền kinh tế Syria.

Ưu tiên hàng đầu

Việc ổn định cuộc sống cho người dân tại các vùng bị ảnh hưởng và tái thiết cơ sở hạ tầng tại Syria hiện đang là ưu tiên hàng đầu.

Cộng đồng quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia Arab, đang đặc biệt quan tâm đến các vùng bị ảnh hưởng ở Tây Bắc Syria do tình hình nhân đạo ở đây vốn đã tồi tệ từ trước khi thảm họa xảy ra.

EU thông báo tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Syria nhằm đẩy nhanh tiến độ vận chuyển hàng viện trợ tới quốc gia Trung Đông này.

Tuyên bố của Hội đồng châu Âu nêu rõ các tổ chức cứu trợ sẽ không cần xin cấp phép từ các nước thành viên EU để chuyển hàng hóa và dịch vụ cứu trợ cho các thực thể nằm trong danh sách bị trừng phạt tại Syria.

Quyết định này, có hiệu lực trong 6 tháng, được đưa ra sau khi cân nhắc mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại Syria sau thảm họa động đất.

Tuy nhiên, các hoạt động viện trợ và tìm kiếm, cứu nạn tại đây sau trận động đất vẫn còn hạn chế. Hiện đã có 3 cửa khẩu biên giới được mở để Syria tiếp nhận hàng viện trợ từ bên ngoài.

Ngày 25/2, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tiếp tục thực hiện 3 chuyến máy bay chở hàng cứu trợ cho những người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất kinh hoàng tại Syria.

Hãng thông tấn Syria (SANA) cho biết một chiếc máy bay chở hơn 105 tấn hàng hóa gồm thực phẩm, trang thiết bị y tế, chăn màn và đồ dùng cho trẻ em đã đến sân bay Damascus ngày 25/2.

Trong khi đó, 2 chiếc máy bay khác chở hàng viện trợ cũng đã tới sân bay Lattakia, ở phía Tây Syria giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay sau khi xảy ra thảm họa động đất, UAE đã cam kết viện trợ 13,6 triệu USD cho Syria và sau đó thông báo viện trợ thêm 50 triệu USD cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Ngày 2/3, một con tàu chở hàng trăm tấn hàng viện trợ của Ai Cập đã rời cảng Arish đến cảng Latakia của Syria.

Lực lượng vũ trang Ai Cập cho biết con tàu vận tải này thuộc biên chế của đội tàu thương mại mang theo hàng trăm tấn hàng hóa thiết yếu và vật tư y tế được Bộ Quốc phòng, Bộ Đoàn kết Xã hội, Tổ thức từ thiện Zakat và Quỹ Tahya Masr quyên góp để gửi tới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đồng thời, Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ Ai Cập cũng đã phát động một chiến dịch quyên góp tiền và hiện vật cho các nạn nhân động đất ở Syria.

Kể từ khi xảy ra thảm họa động đất hồi tháng trước, tổng cộng 420 xe chở hàng viện trợ của Liên hợp quốc đã đến khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát.

Hơn 4 triệu người sống ở các khu vực nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ ở miền Bắc và Tây Bắc Syria, trong đó 90% phụ thuộc vào viện trợ.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 1/3 cũng đã đến thăm các khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát ở miền Tây Bắc Syria bị động đất tàn phá hồi tháng trước.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tedros đến các khu vực nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền Syria kể từ sau trận động đất kinh hoàng.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tới Syria từ nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ qua cửa khẩu Bab al-Hawa và đến thăm một số bệnh viện cũng như nơi ở tạm cho những người bị mất nhà cửa.

Chuyến thăm của ông Tedros diễn ra sau khi các đội cứu trợ và cứu nạn khẩn cấp ở vùng Tây Bắc Syria phản ánh sự phản ứng chậm chạp của Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục