WTO: Thương mại toàn cầu bất ngờ sụt giảm trong năm 2023

Tổ chức Thương mại thế giới cảnh báo các cuộc xung đột khu vực, căng thẳng địa chính trị và bất ổn trong chính sách kinh tế có thể phủ bóng lên triển vọng thương mại toàn cầu.

Trụ sở Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ở Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trụ sở Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ở Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/4, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho biết khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu bất ngờ giảm 1,2% trong năm 2023 nhưng sẽ hồi phục trong năm nay.

Trong dự báo thương mại thường niên, WTO cũng cảnh báo các cuộc xung đột khu vực, căng thẳng địa chính trị và bất ổn trong chính sách kinh tế có thể phủ bóng lên triển vọng thương mại toàn cầu.

Theo nhà kinh tế trưởng của WTO, Ralph Ossa, thương mại toàn cầu năm 2023 giảm chủ yếu do hoạt động tại khu vực châu Âu thấp hơn kỳ vọng, giá năng lượng và lạm phát duy trì ở mức cao trong thời gian dài làm giảm nhu cầu hàng hóa sản xuất.

Dù vậy, WTO tin tưởng thương mại hàng hóa toàn cầu đang bắt đầu hồi phục, một phần nhờ lạm phát đã chậm lại. WTO dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng vừa phải trong 2 năm tới, lần lượt đạt tốc độ tăng trưởng 2,6% và 2,7% trong các năm 2024 và 2025.

Cùng với đó, khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu cũng tăng 2,6% năm 2024 và 3,3% năm 2025. Như vậy, mức dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2024 mới được WTO đưa ra thấp hơn so với mức 3,3% mà tổ chức này dự báo hồi tháng 10/2023.

Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala cho biết trao đổi thương mại toàn cầu đang có những tiến bộ trong quá trình phục hồi, nhấn mạnh những điều kiện quan trọng là phải giảm thiểu những nguy cơ như cạnh tranh địa chính trị và phân mảnh thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục