"Xây dựng Nho Quan trở thành trung tâm du lịch của tỉnh Ninh Bình"

Nho Quan được công nhận chuẩn nông thôn mới trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra và cũng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
"Xây dựng Nho Quan trở thành trung tâm du lịch của tỉnh Ninh Bình" ảnh 1Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Tối 27/11, huyện miền núi Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba; kỷ niệm 160 năm Danh xưng Nho Quan (1862-2022).

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Công tác Đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chúc mừng, biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nho Quan đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong những năm qua.

Để Nho Quan tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tới, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 tỉnh Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng đồng bằng sông Hồng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị huyện Nho Quan cần khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh riêng của huyện để tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của huyện;

Xác định động lực phát triển của Nho Quan là công nghiệp sạch, nông nghiệp có năng suất và giá trị kinh tế cao;

Phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp trải nghiệm, du lịch văn hóa, tâm linh gắn vùng đệm Vườn Quốc gia Cúc Phương; từng bước xây dựng Nho Quan trở thành trung tâm du lịch của tỉnh, điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng mong muốn huyện Nho Quan tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với mục tiêu đảm bảo “đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao nhanh và bền vững; nông thôn phát triển theo quy hoạch, có hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài; môi trường xanh-sạch-đẹp, an toàn; bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát huy; chất lượng hệ thống chính trị cơ sở được nâng cao”.

Đặc biệt, huyện Nho Quan cần hết sức chăm lo, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử, truyền thống văn hóa, nhất là bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch; khơi dậy lòng tự hào, ý chí, khát vọng vươn lên, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ cho mỗi người dân trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; phát huy truyền thống “miền đất cổ,” truyền thống quê hương Nho Quan anh hùng.

[Thủ tướng: Tỉnh Ninh Bình có tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội]

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nho Quan sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, với tư duy mới, tầm nhìn mới, quyết tâm mới, xây dựng Nho Quan phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh."

Là huyện có xuất phát điểm thấp, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, sau hơn 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cùng với sự đồng thuận tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nho Quan đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, mang tính lịch sử.

"Xây dựng Nho Quan trở thành trung tâm du lịch của tỉnh Ninh Bình" ảnh 2Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Năm 2022, huyện Nho Quan đạt tăng trưởng kinh tế khá và tiếp tục phát triển; trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 1.600 tỷ đồng so với năm 2015.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2021 đạt trên 1.800 tỷ đồng (tăng 1.500 tỷ đồng so với giai đoạn 2011-2015).

Là huyện miền núi địa bàn rộng, Nho Quan rất coi trọng xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Từ năm 2012-2021, toàn huyện đã tiếp nhận 67.150 tấn ximăng, triển khai xây dựng, nâng cấp được 2.398 tuyến đường, với tổng chiều dài 641km; cứng hóa 185km đường trục chính nội đồng.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm, đầu tư; chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng lên, giáo dục mũi nhọn có nhiều tiến bộ; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai đồng bộ, hiệu quả; an sinh xã hội được đảm bảo.

Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1%; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học công nghệ được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân…

Với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, đến nay, 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới trên 6.000 tỷ đồng, trong đó huy động nguồn lực từ nhân dân tham gia chiếm trên 15%.

Ngày 2/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra); đồng thời huyện Nho Quan cũng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nho Quan đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu và nhân dân tham dự buổi lễ cũng được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Nho Quan khát vọng vươn xa” và chương trình bắn pháo hoa tầm thấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục