Xe khách đâm trực diện và kéo lê xe máy, 2 cha con nguy kịch

Do trời tối, hạn chế tầm nhìn, xe khách đã đâm trực diện xe máy rồi kéo lê xe máy dưới gầm hàng chục mét, khiến hai người bị thương nặng.
Xe khách đâm trực diện và kéo lê xe máy, 2 cha con nguy kịch ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Khoảng 19 giờ ngày 1/7, trên đường quốc lộ 14 (đoạn qua ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng đã xảy ra khi một chiếc xe khách giường nằm loại 45 chỗ đâm trực diện xe máy khiến 2 cha con bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe khách biển số 82B-003.31 do tài xế Lê Thanh Phong (38 tuổi, ngụ Kon Tum) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 14, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Đắk Nông.

Khi đến đoạn km số 9, do trời tối, hạn chế tầm nhìn, lái xe lại không chú ý quan sát, xe khách đã đâm trực diện vào xe máy mang biển số 71F7-0483 do ông Nguyễn Văn Lộc (55 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) điều khiển, chở phía sau là con trai Nguyễn Trọng Quý (9 tuổi) đang đi qua đường.

Cú va chạm quá mạnh khiến hai cha con ông Lộc bị văng mạnh vào bên lề đường, bị thương nặng.

Chiếc xe máy bị xe ôtô khách kéo lê dưới gầm xe hàng chục mét và nát bét. Xe khách cũng bị hư hỏng, vỡ kính trước, hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn.

[Bình Phước: Xe tải đâm xe ba gác, 2 người tử vong tại chỗ]

Ngay sau vụ tai nạn, Lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 cha con lái xe tải tử vong tại chỗ và 1 tài xế xe ba gác bị thương xảy ra trên Quốc lộ 14 chỉ cách vụ tai nạn trên chưa đầy 3km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục