Cảnh sát quốc tế "rởm"

Xét xử kẻ giả mạo là cảnh sát quốc tế để lừa đảo

Mai Sỹ Minh, 57 tuổi, ở Hà Nội, đã mạo nhận mình là cảnh sát quốc tế đang biệt phái làm việc tại Lào để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 4/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Mai SỹMinh, 57 tuổi, trú tại khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội vềtội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Trước đó, vụ án này đã được đưa ra xét xử, nhưng trong quá trình xét xử bị cáoMinh có khai tại tòa mình là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trìnhtham gia quân đội. Do đây là tình tiết không có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xétxử đã phải tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tại phiên tòa ngày 4/5, Hội đồng xét xử đã khẳng định sau khi trả hồ sơ để điềutra bổ sung, kết quả cho thấy bị cáo Minh không phải là đảng viên như bị cáo đãkhai nhận trước đó.

Theo cáo trạng truy tố, vào khoảng cuối năm 2009, bị cáo Minh trong một lần đitừ Lào về Việt Nam có gặp và quen chị Đào Thị Minh, 56 tuổi, ở Tân Triều, ThanhTrì, Hà Nội. Chị Minh là giám đốc một công ty cổ phần.

Sau khi làm quen, biết chị Minh có nhu cầu giải quyết một số việc liên quan đếnđất đai, Mai Sỹ Minh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị. Để“đánh bóng” mình, y giới thiệu với chị Minh rằng y là cảnh sát quốc tế đang biệtphái làm việc tại Lào.

Mai Sỹ Minh còn mạo chuyện học cùng khóa với Giám đốc Công an thành phố Hà Nội,quen biết nhiều lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau đó gợi ý nếu chị Minh cóviệc gì sẽ giúp.

Tin tưởng, chị Minh đã nhờ Mai Sỹ Minh giúp một số việc liên quan đến giải quyếtcác thủ tục về đất đai, Minh đồng ý và yêu cầu đưa tiền để đi thực hiện. Tổngcộng số tiền chị Minh đã giao cho Mai Sỹ Minh là 440 triệu đồng.

Trong những việc chị Minh nhờ có việc xin chuyển mục đích sử dụng đất khai hoangsang đất ở lâu dài tại làng Triều Khúc, xã Tân Triều. Sau khi nhận tiền, Minh đãbịa chuyện đã lo xong. Do tin tưởng nên tháng 10/2009, chị Minh đã cho tiến hànhxây dựng xưởng trên mảnh đất này, nhưng việc xây dựng đó đã bị chính quyền xãTân Triều (Thanh Trì) cưỡng chế.

Khi sự việc trên còn đang bế tắc, thì đến tháng 11/2009, Mai Sỹ Minh lại gặp chịMinh hỏi vay tiền và nhờ đứng tên mua giúp chiếc xe ôtô hiệu Huyndai i30 màubạc, biển kiểm soát 30U-4124 có giá 534 triệu đồng. Sau khi nhận xe, Minh mớichỉ thanh toán hơn 43 triệu đồng, còn nợ hơn 490 triệu đồng, nhưng Minh đã mang đibán. Minh đã cầm 120 triệu đồng tiền đặt cọc của người mua đem sử dụng hết,trước khi vụ việc bị phanh phui.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xửđã tuyên phạt Mai Sỹ Minh lĩnh án 9 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tàisản”./.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục