Xử phúc thẩm vụ giết người có tính chất băng nhóm xã hội tại Bạc Liêu

Các đối tượng đã dùng hung khí là đao tự chế, dao tự chế, kiếm nhật, chĩa, ống tuýp, dây xích... đuổi chém nhóm người bên Huỳnh Phương Khởi, làm Huỳnh Phương Khởi tử vong.
Xử phúc thẩm vụ giết người có tính chất băng nhóm xã hội tại Bạc Liêu ảnh 1Các bị cáo trong vụ án có đơn kháng cáo và bị kháng cáo tại phiên xét xử. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hình sự vụ án giết người, che dấu tội phạm, không tố giác tội phạm, xảy ra trên địa bàn thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), liên quan đến 17 bị cáo.

Nội dung vụ án được xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa các bị cáo Trịnh Thiện Tâm, Trịnh Thanh Tuấn với anh Võ Minh Khoa; nhóm các bị cáo gồm Trần Vũ Linh (tự Phèn, sinh năm 1986), Trịnh Thanh Tuấn (tự Tuấn Mập, sinh năm 1981), Trịnh Thiện Tâm (sinh năm 1999), Trần Khánh (tự Đốm, sinh năm 1996), Võ Phước Quyền (sinh năm 1993), Huỳnh Thanh Long (sinh năm 1994), Lâm Sang (tự Quậy, sinh năm 2002), Danh Hoài Thương (tự Trọc, sinh năm 1996), Võ Phước Vinh (sinh năm 1998), Phạm Chí Công (tự Chí, sinh năm 1995), Nguyễn Phúc Duy (sinh năm 2003), Trần Quốc Trọng (sinh năm 2001) hẹn nhau với nhóm người bên bị hại Huỳnh Phương Khởi tại khu vực ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, các đối tượng đã dùng hung khí là đao tự chế, dao tự chế, kiếm nhật, chĩa, ống tuýp, dây xích... đuổi chém nhóm người bên Huỳnh Phương Khởi, làm Huỳnh Phương Khởi tử vong.

[Bạc Liêu: Xét xử vụ án giết người có tính chất băng nhóm xã hội]

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 2/8, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo Trần Vũ Linh mức án tù chung thân; Trịnh Thanh Tuấn 18 năm tù; Trịnh Thiện Tâm 18 năm tù; Trần Khánh 16 năm tù; Võ Phước Quyền 16 năm tù; Huỳnh Thanh Long 14 năm tù; Lâm Sang 12 năm 6 tháng tù; Danh Hoài Thương 12 năm 6 tháng tù; Trần Quốc Trọng 12 năm 6 tháng tù; các bị cáo Võ Phước Vinh, Phạm Chí Công, Nguyễn Phúc Duy mỗi bị cáo 12 năm tù về tội giết người.

Các bị cáo Giang Trọng Hiếu 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Lâm Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Hiền, Dương Quốc Dương mỗi bị cáo 9 tháng tù về tội che giấu tội phạm, trong đó bị cáo Hiền được hưởng án treo.

Sau phiên tòa sơ thẩm, đại diện gia đình người bị hại Huỳnh Phương Khởi (sinh năm 1988, địa chỉ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình; đã tử vong) có đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt cho các bị cáo ở nhóm tội giết người; các bị cáo bị xử phạt các mức án tù giam đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Xử phúc thẩm vụ giết người có tính chất băng nhóm xã hội tại Bạc Liêu ảnh 2Bị cáo Trần Vũ Linh (đứng) bị tuyên y án chung thân. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xác định bản án cấp sơ thẩm đã xác định đúng tính chất, hành vi phạm tội, xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo.

Hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên mức hình phạt với bị cáo Trần Vũ Linh (tù chung thân) và các bị cáo trong nhóm tội giết người, giảm cho bị cáo Trịnh Thiện Tâm từ 18 năm còn 17 năm tù vì bị cáo sau phiên tòa sơ thẩm đã khắc phục toàn bộ hậu quả.

Đối với các bị cáo trong nhóm tội che giấu tội phạm gồm Lâm Tuấn Anh và Dương Quốc Dương được chuyển từ 9 tháng tù giam sang 9 tháng tù treo.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận tại Bạc Liêu do các bị cáo phạm tội có tính chất băng nhóm; cái chết của bị hại gây bức xúc lớn cho gia đình, từ đó các bên gia đình bị hại và các bị cáo nhiều lần xô xát, thậm chí đánh nhau tại phiên tòa cấp sơ thẩm. Do đó, tại các phiên xử, lực lượng bảo vệ được bố trí nghiêm ngặt, bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài khu vực xét xử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục