Xuất khẩu của Hàn Quốc có thể cải thiện trong nửa cuối năm nay

Theo Thứ trưởng thứ nhất Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, xuất khẩu có thể cải thiện trong nửa cuối năm nay, nhờ nhu cầu về các sản phẩm bán dẫn dần phục hồi trên các thị thường toàn cầu.
Quang cảnh cảng hàng hóa Busan, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 450km về phía đông bắc. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Quang cảnh cảng hàng hóa Busan, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 450km về phía đông bắc. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, ông Lee Ho-seung, ngày 19/4 nhận định xuất khẩu của nước này có thể cải thiện trong nửa cuối năm nay, nhờ nhu cầu về các sản phẩm bán dẫn dần phục hồi trên các thị thường toàn cầu.

Đánh giá trên được ông Lee Ho-seung đưa ra tại một cuộc họp cùng ngày với các quan chức từ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc và một số cơ quan tài chính liên quan khác.

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 3/2019 đã giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống trên 47 tỷ USD, do giá chip ngày một giảm trên thị trường toàn cầu. Đây là tháng thứ tư liên tiếp xuất khẩu của Hàn Quốc giảm sút.

Các sản phẩm bán dẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, quê hương của nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới Samsung Electronics Co., và đối thủ nhỏ hơn SK hynix Inc.

Ông Lee-Ho-seung cho biết thêm Chính phủ Hàn Quốc sẽ theo dõi sát sao những yếu tố rủi ro trên thị trường trong nước và quốc tế để kịp thời đưa ra các biện pháp cần thiết.

[Hàn Quốc: Xuất khẩu chip giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng]

Trước đó, trong báo cáo hàng tháng về các xu hướng kinh tế công bố hồi đầu tháng này, Viện Nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc (KDI) đánh giá kinh tế nước này đang chững lại, do nhu cầu trong nước và quốc tế suy giảm.

Kể từ tháng 11/2018, KDI nhận định kinh tế Hàn Quốc đang dần giảm tốc, song đây là lần đầu tiên cơ quan cố vấn này sử dụng cụm từ “chững lại” trong báo cáo của mình.

KDI đã bày tỏ quan ngại về các chỉ số kinh tế đang sụt giảm như tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư và sản xuất. KDI ước tính xuất khẩu, vốn là trụ cột của nền kinh tế Hàn Quốc, đang chững lại trong phần lớn các hạng mục, đặt biệt là vật liệu bán dẫn.

Trong khi đó, các tổ chức và công ty xếp hạng tín nhiệm quốc tế đều đã hạ thấp dự báo triển vọng tăng trưởng của kinh tế Hàn Quốc trong năm nay. Trong đó, hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard & Poor's (S&P) có trụ sở tại Mỹ đã hạ dự báo triển vọng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc năm 2019 từ mức 2,5%, xuống còn 2,4%, thấp hơn so với dự báo của Chính phủ Hàn Quốc là 2,6-2,7%.

Trong báo cáo "Triển vọng kinh tế châu Á năm 2019" công bố hôm 3/4, ADB dự báo kinh tế Hàn Quốc cũng sẽ ghi nhận mức tăng 2,5% trong năm tới.

Hồi tháng 9/2018, ADB dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng 2,8% trong năm 2019. Tuy nhiên, tới tháng 12/2018, ADB hạ mức dự báo này xuống còn 2,6%, trước khi đưa ra quyết định mới nhất ngày 3/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Xây dựng càphê đặc sản vươn tầm thế giới

Là thủ phủ càphê Việt Nam, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng hệ sinh thái càphê đặc sản nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và khẳng định thương hiệu trên thị trường thế giới.

Người dân thành phố Hồ Chí Minh mua vàng trong ngày giá vàng tăng cao. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Giao dịch sôi động trong ngày giá vàng tăng kỷ lục

Theo một chủ tiệm vàng trên địa bàn quận Bình Thạnh, hoạt động mua bán sôi động diễn ra nhiều ngày nay trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục tăng, kéo theo đà tăng của thị trường trong nước.

Rượu vang được bày bán tại cửa hàng ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân châu Âu sẽ quay lưng với hàng hóa Mỹ?

Dữ liệu gần đây về thuế quan và quyết định mua sắm của người tiêu dùng EU cho thấy: khi giá một sản phẩm tăng do thuế nhập khẩu cao hơn, người tiêu dùng sẽ tìm đến lựa chọn thay thế rẻ hơn.

Giá hồ tiêu đang tăng lên quanh mức 160.000 đồng/kg. ( Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Hồ tiêu vào vụ, giá cao nhất trong gần 10 năm qua

Giá hồ tiêu đang tăng lên quanh mức 160.000 đồng/kg, cao nhất trong gần 10 năm qua, khiến nông dân phấn khởi, đặc biệt khi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường thế giới được dự báo vẫn tiếp tục cao.