Xuất khẩu của Hàn Quốc giảm mạnh do cú sốc từ dịch COVID-19

Theo số liệu của KCS, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong giai đoạn từ ngày 1-20/4 vừa qua giảm 26,9% xuống còn 21,7 tỷ USD.
Xuất khẩu của Hàn Quốc giảm mạnh do cú sốc từ dịch COVID-19 ảnh 1Một môđun bộ nhớ của Samsung Electronics. (Nguồn: Bloomberg/Getty Images)

Cơ quan Hải Quan Hàn Quốc (KCS) vừa công bố số liệu cho thấy xuất khẩu của nước này trong 20 ngày đầu tháng Tư này đã giảm gần 27% so với cùng kỳ năm trước, giữa bối cảnh nền kinh tế đang hứng chịu cú sốc do dịch COVID-19 gây ra.

Theo số liệu của KCS, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong giai đoạn từ ngày 1-20/4 vừa qua giảm 26,9% xuống còn 21,7 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu trung bình một ngày trong giai đoạn này giảm 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dịch COVID-19 được cho là nguyên nhân khiến xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á suy giảm mạnh. Dịch bệnh đã làm gián đoạn thương mại và đình trệ hoạt động sản xuất trên khắp toàn cầu, với ngày càng nhiều các nước tiến hành đóng biên giới toàn phần.

Xét về lĩnh vực, xuất khẩu chip nhớ của Hàn Quốc trong 20 ngày đầu tháng Tư này giảm 14,9%, còn xuất khẩu ôtô giảm 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

[Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong cách ly và kinh tế]

Xuất khẩu của Hàn Quốc sang thị trường Trung Quốc và Mỹ giảm lần lượt 17% và 17,5% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam giảm lần lượt 32,6% và 39,5%.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc trong 20 ngày đầu tháng Tư  này giảm 18,6% xuống 25,1 tỷ USD.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ giảm 1,2% trong năm nay, giữa bối cảnh nền kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ trải qua một năm tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại Suy thoái hồi những năm 1930 do dịch COVID-19.

IMF dự báo nền kinh tế thế giới suy giảm 3% trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục