Xuất khẩu gạo của Campuchia tiếp tục giảm trong tháng 7

Xuất khẩu gạo của Campuchia tiếp tục giảm trong tháng Bảy vừa qua do các nước có thể mạnh về xuất khẩu trong khu vực giảm giá thành xuất khẩu, làm tăng tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Xuất khẩu gạo của Campuchia tiếp tục giảm trong tháng 7 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn:Phnom Penh Post)

Số liệu từ Văn phòng Thư ký dịch vụ một cửa về xuất khẩu gạo Campuchia cho biết xuất khẩu gạo của nước này tiếp tục giảm trong tháng Bảy vừa qua do các nước có thể mạnh về xuất khẩu trong khu vực giảm giá thành xuất khẩu, làm tăng tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm nay, Campuchia chỉ xuất khẩu 297.080 tấn gạo, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ Nông nghiệp Campuchia, xuất khẩu gạo của nước này giảm là do lượng thóc thu mua không đủ để xay xát và lượng thóc dự trữ hạn chế.

Tuy nhiên, theo ông Vanhhan, người đứng đầu Tổng cục Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Campuchia, tháng tới sẽ là thời điểm thu hoạch chính vụ của nông dân Campuchia. Vì vậy, xuất khẩu gạo của Campuchia trong thời gian tới sẽ có dấu hiệu khả quan hơn so với những tháng đầu năm.

Năm 2017, Campuchia đã xuất khẩu hơn 600.000 tấn gạo. Khách hàng mua gạo lớn nhất của Campuchia là Trung Quốc. Trung Quốc đã cấp hạn ngạch cho gạo của Campuchia lên đến 300.000 tấn mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục