Xung đột Hamas-Israel: 10 xe hàng viện trợ vào Gaza qua cửa khẩu Rafah

Một quan chức biên giới của Palestine xác nhận sáng 27/10, một đoàn y tế gồm 10 bác sỹ nước ngoài cùng với 10 xe tải chở hàng viện trợ đã vào Gaza thông qua cửa khẩu trên bộ Rafah.
Xung đột Hamas-Israel: 10 xe hàng viện trợ vào Gaza qua cửa khẩu Rafah ảnh 1Công nhân bốc dỡ hàng cứu trợ gửi đến Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 27/10, một nhóm y bác sỹ và 10 xe tải chở hàng viện trợ đã vào Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah, đem theo nước, thực phẩm và thuốc men.

Một quan chức biên giới của Palestine xác nhận sáng 27/10, một đoàn y tế gồm 10 bác sĩ nước ngoài cùng với 10 xe tải chở hàng viện trợ đã vào Gaza thông qua cửa khẩu trên bộ Rafah, nâng tổng số xe viện trợ kể từ khi xung đột bùng phát lên 84 chiếc.

Phát biểu với báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Bờ Tây và Dải Gaza, bà Lynn Hastings cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra với Israel nhằm đảm bảo có thêm hàng viện trợ được vào Gaza.

Hiện chưa có thỏa thuận nào để đưa nhiên liệu vào Gaza, trong khi Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu đang ảnh hưởng đến các hoạt động nhân đạo tại đây. Ngoài ra, các nhân viên cứu trợ cũng đang gặp khó khăn trong việc phân phát số viện trợ ít ỏi hiện nay.

[Quân đội Israel lại bất ngờ tấn công trên bộ vào Dải Gaza]

Theo bà Hastings, hiện có 1.000 bệnh nhân đang cần thẩm tách máu hằng ngày và hơn 100 trẻ em và trẻ sơ sinh đang được nuôi trong lồng ấp, do đó cần phải kết nối được nguồn điện, cũng như nhiên liệu để các nhà máy điện hoạt động.

Trong diễn biến khác cùng ngày, đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Bờ Tây và Dải Gaza, ông Richard Peeperkorn cho biết tổ chức này đã nhận được thông báo về việc khoảng 1.000 thi thể chưa xác định danh tính đang nằm trong đống đổ nát ở Gaza chưa được thống kê vào số thương vong. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thông tin đến từ nguồn nào.

Theo giới chức y tế tại Gaza, số người thiệt mạng bên phía Palestine kể từ khi xung đột bùng phát là hơn 7.000 người. Trong khi đó, phía Israel cho biết các cuộc tấn công của Hamas từ hôm 7/10 đã làm hơn 1.400 người ở Israel thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.