Xung đột Hamas-Israel: Hezbollah phóng rocket vào Israel

Ngày 5/11, Phong trào Hezbollah ở Liban tuyên bố đã phóng nhiều loạt rocket vào thị trấn Kiryat Shmona ở miền Bắc Israel nhằm đáp trả "diễn biến nguy hiểm" của Israel ở miền Nam Liban.

Xung đột Hamas-Israel: Hezbollah phóng rocket vào Israel ảnh 1Khói bốc lên tại Aita al-Shaab (Liban) sau vụ tấn công của Israel, ngày 26/10/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phong trào Hezbollah ở Liban ngày 5/11 tuyên bố đã phóng nhiều loạt rocket vào thị trấn Kiryat Shmona, miền Bắc Israel để trả đũa cuộc tấn công của Israel ở miền Nam Liban mà họ cho rằng đã khiến một phụ nữ và ba trẻ em thiệt mạng.

Trong một tuyên bố, phong trào Hezbollah ở Liban nhấn mạnh cuộc tấn công của họ nhằm đáp trả hành động Israel.

Trước đó, một quan chức Hezbollah ở Liban cùng ngày cho biết một cuộc tấn công của Israel nhằm vào một xe ôtô ở miền Nam Liban đã khiến một người lớn và ba trẻ em thiệt mạng, đồng thời nhấn mạnh vụ tấn công là một “diễn biến nguy hiểm” mà Israel sẽ phải trả giá đắt.

[90% nhân viên của các tổ chức quốc tế rời khỏi Liban do xung đột]

Nhà lập pháp Hezbollah Hassan Fadlallah cho biết mẹ của ba đứa trẻ, là các bé gái từ 8-14 tuổi, đã bị thương trong vụ tấn công xảy ra khi chiếc ôtô đang di chuyển giữa các làng Aynata và Aitaroun gần biên giới Israel.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết những binh sỹ của họ có liên quan đến một phương tiện “được xác định là phương tiện tình nghi vận chuyển những phần tử khủng bố” ở Liban và họ đang xem xét báo cáo về việc có những dân thường ở trong đó.

Nhà chức trách Liban trước đó tuyên bố một cuộc tấn công của Israel nhằm vào một xe ôtô ở khu vực miền Nam nước này đã khiến ba trẻ em và một phụ nữ lớn tuổi thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.