Các lực lượng chính phủ Yemen giải phóng ba khu vực tại al-Jawf

Sau khi đối đầu với các phiến quân Houthi và những tay súng ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh, các lực lượng quân đội Yemen đã giành quyền kiểm soát ba khu vực ở phía Bắc tỉnh al-Jawf.
Các lực lượng chính phủ Yemen giải phóng ba khu vực tại al-Jawf ảnh 1Binh sỹ Yemen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/4, các nguồn tin quân sự cho biết, sau các đợt giao tranh quyết liệt với phiến quân Houthi, các lực lượng chính phủ Yemen đã giải phóng ba khu vực ở phía Bắc tỉnh al-Jawf.

Theo nguồn tin trên, sau khi đối đầu với các phiến quân Houthi và những tay súng ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh, các lực lượng quân đội Yemen tiếp tục đẩy mạnh các đợt tấn công và đã đạt được nhiều kết quả khả quan khi giành quyền kiểm soát ba khu vực ở phía Bắc tỉnh al-Jawf.

Trong các cuộc giao tranh, nhiều tay súng Houthi bị tiêu diệt, trong khi hai thủ lĩnh chủ chốt của nhóm phiến quân này là Mohammad Saleh Nasser Al Senteel và Naji Yahya Nasser Al Senteel đã đào ngũ và gia nhập các lực lượng chính phủ Yemen.

Trong khi đó, liên quân các nước Arập do Saudi Arabia đứng đầu đã phá hủy một kho cất giấu vũ khí của phiến quân Houthi ở khu vực Behan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục