Chính quyền Palestine bắt đầu đàm phán về biên giới biển với Ai Cập

Chính quyền Palestine và Ai Cập đã bắt đầu tiến hành đàm phán về đường biên giới và việc khai thác các nguồn tài nguyên trên biển.
Chính quyền Palestine bắt đầu đàm phán về biên giới biển với Ai Cập ảnh 1Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Ryad Mansour. (Nguồn: AFP)

Ngày 17/6, Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Ryad Mansour cho biết chính quyền Palestine và Ai Cập đã bắt đầu tiến hành đàm phán về đường biên giới và việc khai thác các nguồn tài nguyên trên biển trong tương lai sau khi nhà nước Palestine sẽ được thành lập.

Theo ông Mansour, mục tiêu của các cuộc đàm phán lần này là thành lập một khu vực đặc quyền kinh tế ngoài khơi bờ biển Gaza theo các điều ước Liên hợp quốc về luật biển.

Các cuộc đàm phán giữa Palestine với Ai Cập mới chỉ ở giai đoạn đầu với các cuộc họp cấp bộ trưởng và chuyên viên mới đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục