Iran tăng xuất khẩu dầu thô thay vì đóng băng sản lượng

Lãnh đạo Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Iran cho hay nước này hiện đang xuất khẩu 2,2 triệu thùng dầu thô/ngày và con số này sẽ được nâng lên 2,35 triệu thùng dầu thô/ngày trong thời gian tới.
Iran tăng xuất khẩu dầu thô thay vì đóng băng sản lượng ảnh 1Mỏ khí South Pars gần cảng Assalouyeh, miền Nam Iran. (Nguồn: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, Giám đốc phụ trách quan hệ quốc tế của Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Iran (NIOC) Mohsen Ghamsari ngày 2/10 cho biết Iran hiện đang xuất khẩu 2,2 triệu thùng dầu thô/ngày và con số này sẽ được nâng lên 2,35 triệu thùng dầu thô/ngày trong thời gian tới.

Giám đốc Mohsen Ghamsari cũng loại trừ khả năng Iran sẽ "đóng băng" sản lượng dầu thô.

Theo ông, hiện lượng dầu tiêu thụ tại các thị trường trong nước và các nhà máy lọc dầu của Iran vào khoảng 1,8-1,85 triệu thùng dầu thô/ngày. Ông Ghamsari cho biết sản lượng t ăng th êm sẽ được xuất khẩu.

Về xuất khẩu dầu thô sang châu Âu, ông Ghamsari cho biết hiện Iran đang xuất từ 600 đến 650 thùng dầu/ngày.

Các cuộc đàm phán đang diễn ra để tăng xuất khẩu dầu thô sang khu vực này.

Hungary đã mua 1 triệu thùng dầu thô của Iran, trong khi các tập đoàn như Total (Pháp), Cepsa (Tây Ban Nha), Lotos (Ba Lan) và nhiều doanh nghiệp của Italy đã mua dầu của Iran ngay khi nước này được dỡ bỏ một phần các lệnh cấm vận quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục