Malaysia bắt cảnh sát dính đến đường dây buôn người Việt

Sở Nhập cư bang Negri Sembilan của Malaysia vừa bắt giữ một cảnh sát do chuyên chở bốn người Việt Nam nhập cư trái phép qua biên giới Malaysia-Thái Lan.

Tờ New Straits Times đưa tin Sở Nhập cư bang Negri Sembilan của Malaysia vừa bắt giữ một cảnh sát do chuyên chở bốn người Việt Nam nhập cư trái phép qua biên giới Malaysia-Thái Lan.

Viên hạ sỹ cảnh sát 27 tuổi thuộc trụ sở cảnh sát Seremban đã bị bắt hồi 7 giờ sáng 8/12 tại khu Liên hợp Hải quan, Nhập cư và Kiểm dịch Padang Besar. Các cán bộ Cục Nhập cư đã chặn xe của viên cảnh sát và phát hiện có bốn người Việt Nam, hai người trên xe và hai người khác trong cốp xe. Tất cả đều không có giấy tờ hợp lệ.

Nguồn tin cho biết, viên cảnh sát này đã chuyên chở người bất hợp pháp ba lần trước khi bị bắt ngày 8/12.

Phó Giám đốc Sở Nhập cư bang Negri Sembilan Zulhilmi Zulkifli cho biết sẽ điều tra viên cảnh sát theo Điều 26K khoản 2 Luật Phòng chống buôn bán người và di trú năm 2007.

Nghi phạm đang bị tạm giam bảy ngày để phục vụ công tác điều tra và có thể bị phạt tối đa 250.000 RM (75.000 USD) hoặc bị phạt tù năm năm, hoặc cả hai hình phạt nếu phạm tội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục