Mỹ cam kết với Iraq sẽ cải thiện an ninh trong khu vực

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã gặp các quan chức trong Chính phủ Iraq để tái xác nhận cam kết với Iraq rằng Mỹ tiếp tục cải thiện an ninh trong khu vực.
Mỹ cam kết với Iraq sẽ cải thiện an ninh trong khu vực ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (trái) trong một cuộc họp tại Arbil, Iraq ngày 22/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik dẫn 2 thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã gặp Thủ tướng Iraq Haider al Abadi và Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Erfan al Hayali để tái xác nhận cam kết với Iraq rằng Mỹ tiếp tục cải thiện an ninh trong khu vực.

Một thông cáo viết: "Bộ trưởng Mattis tái xác nhận sự cống hiến của Mỹ cho quan hệ đối tác an ninh Mỹ-Iraq, cam kết tiếp tục hỗ trợ nhằm cải thiện an ninh cho người dân Iraq và không cho phép các đối tượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có nơi ẩn náu an toàn ở Iraq."

Thông cáo cho biết ông Mattis hoan nghênh Baghdad đã giải phóng Mosul khỏi IS.

Ông Mattis cảm ơn ông Hayali vì "những nỗ lực quả cảm" của Các lực lượng An ninh Iraq trong cuộc chiến chống IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục