Mỹ có thể cấm mang thiết bị điện tử lên các chuyến bay từ Trung Đông

Mỹ dự định cấm đưa các thiết bị điện tử có kích thước lớn hơn điện thoại di động như laptop, máy tính bảng, máy quay phim lên khoang hành khách trên các chuyến bay đến Mỹ từ các nước Trung Đông.
Mỹ có thể cấm mang thiết bị điện tử lên các chuyến bay từ Trung Đông ảnh 1Một chuyến bay của hãng hàng không Royal Jordanian. (Nguồn: airwaysmag.com)

Mỹ dự định cấm đưa các thiết bị điện tử có kích thước lớn hơn một chiếc điện thoại di động như laptop, máy tính bảng hay máy quay phim lên khoang hành khách trên các chuyến bay đến Mỹ từ các nước Trung Đông.

Ngày 20/3, hai hãng hàng không khu vực này là Saudi Airlines và Royal Jordanian cùng truyền thông Mỹ đều thông tin rằng chỉ điện thoại và các thiết bị y tế cần thiết mới được phép đưa lên khoang hành khách của máy bay. Dự kiến lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 21/3.

Trong một thông báo đăng trên Twitter, hãng Royal Jordanian cho biết trong danh sách các thiết bị bị cấm còn có máy nghe đĩa DVD và máy chơi điện tử.

Hãng tin Mỹ CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết lệnh cấm này xuất phát từ mối quan ngại đối với tổ chức al-Qaeda tại Bán đảo Arab (AQAP).

Trong khi đó, tờ Financial Times (Anh) cho biết các quy định mới sẽ liên quan đến tám quốc gia Trung Đông và Bắc Phi, trong đó có Ai Cập, Jordan, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Cũng xác nhận thông tin trên, hãng Reuters cho biết thêm lệnh cấm sẽ ảnh hưởng tới 10 sân bay tại tám quốc gia trên.

[Galaxy Note 7 bị cấm xuất hiện trên tất cả các chuyến bay của Mỹ]

Tờ Guardian của Anh cho biết có tới 13 quốc gia có tên trong lệnh cấm được Cơ quan An toàn vận tải Mỹ công bố trong một bức thư mật.

Một nguồn tin khác khẳng định 12 hãng hàng không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp siết chặt an ninh này. Tuy nhiên, các quan chức Washington cũng cho biết các hãng hàng không của Mỹ không bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, Nhà Trắng từ chối bình luận về những thông tin trên. Trong một tuyên bố, Bộ An ninh nội địa Mỹ khẳng định "không bình luận về các biện pháp an ninh phòng ngừa, nhưng chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật vào thời điểm thích hợp."

Theo các chuyên gia an ninh, nếu được thực hiện, đây sẽ là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm siết chặt an ninh tại các biên giới của nước này, sau khi sắc lệnh hạn chế nhập cảnh đối với công dân sáu nước có đa số người Hồi giáo vấp phải các rào cản pháp lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.