Nga và Nhật Bản xúc tiến các dự án hợp tác tại khu vực tranh chấp

Nhật Bản đang nghiên cứu một cách kỹ lưỡng các đề xuất của Nga về hợp tác tại khu vực quần đảo tranh chấp giữa hai nước mà Nga gọi là Nam Kuril trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ Phương Bắc.
Nga và Nhật Bản xúc tiến các dự án hợp tác tại khu vực tranh chấp ảnh 1Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) dự kiến vào ngày 27/4. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản đang nghiên cứu một cách kỹ lưỡng các đề xuất của Nga về hợp tác tại khu vực quần đảo tranh chấp giữa hai nước mà Nga gọi là Nam Kuril trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ Phương Bắc.

Dự kiến trong các cuộc hội đàm sắp tới, phía Nhật Bản đã đưa ra vấn đề cơ sở pháp lý của các dự án hợp tác như vậy.

Thông tin này được Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Akiba đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Nga TASS ngày 26/4, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến vào ngày 27/4.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nêu rõ tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 12/2016, hai bên đã nhất trí khởi động đàm phán về các hoạt động kinh tế chung tại bốn hòn đảo ở quần đảo tranh chấp trên, tập trung vào cách lĩnh vực như du lịch, ngư nghiệp, nuôi trồng thủy sản, môi trường và y tế. Theo ông Takeo Akiba, hai bên cho rằng các lĩnh vực hợp tác trên đều có triển vọng nếu xét tới điều kiện thiên nhiên và địa lý thuận lợi tại đây.

Theo kế hoạch, ngày 27/4, tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Abe về một loạt vấn đề nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại, nhân đạo, năng lượng, y tế, cùng các vấn đề khu vực và quốc tế cấp bách khác.

Thời gian qua, Nga và Nhật Bản đã duy trì các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau, trong đó chú trọng thảo luận biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương, bất chấp việc chưa thể thống nhất phương thức giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản cũng cho biết dự kiến trong chuyến thăm của Thủ tướng Abe, hai bên sẽ ký kết khoảng 20 thỏa thuận hợp tác quan trọng, thuộc nhiều lĩnh vực.

Tranh chấp chủ quyền đối với bốn hòn đảo Nga gọi là Iturup, Kunashir, Khabomai và Shicotan, mà phía Nhật Bản lần lượt gọi là Etorofu, Kunashiri, Habomai và Shikotan, đã cản trở hai nước ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ Hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.